| Hotline: 0983.970.780

Bí ẩn chuyện ông Lê Thụy Hải chia tay Thanh Hóa

Thứ Sáu 19/08/2016 , 08:05 (GMT+7)

Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải chia sẻ rằng có những điều “khó nói” khi ông xin chia tay đội bóng xứ Thanh. 

Đây cũng là lần thứ 3 chiến lược gia người Hà Đông “dứt tình” với Thanh Hóa trong sự nghiệp cầm quân của mình.

Sau trận hòa tiếc nuối 2-2 trước Sài Gòn hôm qua (17/8), giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải đã nộp đơn xin nghỉ. Ông Hải về Hà Nội ngay trong đêm dù cuộc họp quyết định ông có tiếp tục công việc ở Thanh Hóa hay không diễn ra vào sáng hôm sau. Cuối cùng thì lãnh đạo đội bóng cũng chấp nhận cho ông Hải nghỉ việc. Trước mắt, HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ lo mọi vấn đề về chuyên môn và kỹ thuật ở CLB xứ Thanh.

Việc ông Lê Thụy Hải chia tay Thanh Hóa là một bất ngờ. Hiện tại, Thanh Hóa đang có được 34 điểm, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 21 vòng đấu. Cơ hội giành ngôi vô địch mùa này của đội bóng xứ Thanh rất mong manh và có lẽ đây chính là lý do ông Hải từ chức.

  Nhiều người bất ngờ khi HLV Lê Thụy Hải chia tay Thanh Hóa
Nhiều người bất ngờ khi HLV Lê Thụy Hải chia tay Thanh Hóa


"Chúng tôi không thể níu kéo GĐKT Lê Thụy Hải ở lại với đội bóng, bởi ông Hải đã đưa ra lý do sức khỏe không tốt để xin nghỉ công việc. Và ngay trong sáng nay, chúng tôi đã cho họp toàn đội và thông báo quyết định chấm dứt hợp đồng với ông Lê Thụy Hải”, một lãnh đạo đội bóng Thanh Hóa cho hay.

Dường như việc Thanh hóa không thể hoàn thành mục tiêu vô địch là nguyên nhân chính khiến ông Hải xin nghỉ việc. Phát biểu với báo chí, ông Hải cho biết, tham vọng của Thanh Hóa là chức vô địch mùa giải 2016 nhưng do thành tích của đội bóng không tốt trong thời gian qua và nó đã đi ngược lại với kỳ vọng của người hâm mộ.

8 trận gần đây, đội bóng xứ Thanh thắng 3 trận, hòa 3 trận và thua 2 trận. Trận hòa đầy tiếc nuối (bị gỡ hòa ở những phút bù giờ) trước Sài Gòn được cho là giọt nước làm tràn ly, khiến ông Hải không còn lý do gì ở lại đội bóng. Hiện Thanh Hóa đang xếp thứ 5 trên BXH với 34 điểm, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Hải Phòng, trong khi mùa giải vẫn còn 5 vòng đấu nữa mới khép lại.

“Các cầu thủ ra sân với quá nhiều áp lực bởi mục tiêu đặt ra ở mùa giải năm nay từ Ban lãnh đạo đội bóng. Đây là lý do chính khiến Thanh Hóa không thể duy trì sự ổn định trong suốt chặng đường đã qua. Là GĐKT, tôi chịu trách nhiệm về kết quả thi đấu của đội nhà”, ông Hải khẳng định.

“Tôi không làm được việc thì nghỉ. Ngoài ra cũng còn nhiều vấn đề nội bộ trong CLB không tiện chia sẻ”, ông Hải nói.

Đây là lần thứ 3 ông Lê Thụy Hải chia tay Thanh Hóa. Lần đầu là khi Thanh Hóa mới được lên chơi ở hạng Nhất năm 2003, HLV Lê Thụy Hải đã giúp đội bóng này chơi cực hay. Năm 2011, nhà cầm quân người Hà Đông đã phải ra đi khi có những bất đồng không thể tháo gỡ với bầu Đệ- cựu Chủ tịch CLB. Một trong những tai tiếng lớn nhất của HLV Lê Thụy Hải thời gian đó là trận thua SLNA tại vòng 21 V-League 2011 khi ông có nhiều quyết định rất khó hiểu trên băng ghế chỉ đạo. Lần này thì ông Hải chia tay với những lý do “không tiện chia sẻ”.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm