| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội:

Bị bắt về tội hiếp dâm, nghi phạm khai trước đó đã sát hại 2 bé gái

Thứ Hai 21/11/2016 , 07:41 (GMT+7)

Trong khi tung tích về 2 bé gái mất tích bí ẩn vẫn còn là một dấu hỏi lớn thì một đối tượng bị bắt vì giở trò đồi bại bất thành với một người phụ nữ cùng thôn bất ngờ khai đã giết chết 2 bé gái này cách đây vài tháng.

Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 19-11 tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội đã xảy ra một vụ hiếp dâm hụt với người cùng thôn, đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Đào Văn Hùng (SN: 1986, ở thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội)

Sau khi bị bắt giữ đưa đến trụ sở công an, đối tượng này đã khai nhận là nghi phạm sát hại 2 bé gái 10 tuổi trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên cách đây nhiều tháng.

Sau đó, đối tượng này đã chỉ cho các lực lượng chức năng nơi mà mình đã chôn thi thể 2 cháu bé này.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.Trong ngày 20-11, các lực lượng chức năng đã tiến hành đào bới khu vực mà đối tượng này chỉ là nơi chôn lấp 2 cháu bé thì phát hiện thi thể của 2 bé.

Rất đông người dân chứng kiến cơ quan chức năng làm rõ vụ việc - Ảnh: BEAT Hà Tây


Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, khám nghiệm thi thể 2 cháu bé này xem có phải là 2 cháu Nguyễn Thị T. (9 tuổi) và Tạ Thu T. (10 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên) đã mất tích cách đó nhiều tháng hay không.

Ông Nguyễn Viết Thắng, chủ tịch UBND xã Khai Thái xác nhận trên địa bàn xã Khai Thái vừa mới tìm được thi thể của 2 bé gái. Tuy nhiên, 2 bé gái này có đúng là 2 cháu bé đã mất tích hay không thì đang chờ kết luận giám định ADN.

Ông Đàm Quốc Thịnh - Trưởng Công an xã Khai Thái cho biết: Hành vi hiếp dâm của Hùng đã cấu thành tội.

Còn việc tìm thấy 2 thi thể nghi là 2 bé gái đã mất tích nhiều tháng ở địa phương hiện đang được các cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai của đối tượng và tiến hành điều tra, làm rõ.

Thông tin từ người nhà cháu T., một trong hai bé gái mất tích vào hối tháng 5-2016, cho biết, ngày hôm nay chính đối tượng Hùng đã được công an dẫn giải về nhà và chỉ nơi đã chôn cất thi thể 2 bé gái ngay bên trong phần đất của ngôi nhà.

Vị trí được xác định là nơi chôn 2 bé gái - Ảnh: BEAT Hà Tây


Theo người nhà nạn nhân, qua xác định thì quần áo trên người thi thể được đào lên là của cháu mình. Hiện gia đình đàn lo hậu sự cho các cháu.

Trước đó, vào chiều ngày 14-5, cháu Nguyễn Thị T. (9 tuổi) đến nhà cháu Tạ Thu T. (10 tuổi) để chơi.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, cháu Tạ Thu T. xin phép mẹ ra nhà bà ngoại ăn bún. Tuy nhiên, đến 19 giờ gia đình của hai cháu đến đón con về thì hoảng hốt khi không thấy con ra nhà bà ngoại.

Vụ việc sau đó đã được hai gia đình đã báo chính quyền địa phương và tỏa đi tìm các cháu nhưng vẫn không thấy hai cháu.

Hiện vụ việc đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ.

Đối tượng (ngực trần)  bị lực lượng chức năng vây bắt - Ảnh: BEAT Hà Tây
 
Một trong hai thi thể được người nhà đưa về mai táng - Ảnh: BEAT Hà Tây

(congan.com.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm