| Hotline: 0983.970.780

Bị chồng đánh gãy cả tứ chi

Chủ Nhật 05/10/2014 , 08:42 (GMT+7)

Cãi nhau với chồng, bà Phượng bị ông Quý dùng gậy tre to bằng cổ tay lao vào đánh gãy chân. Gậy gẫy, ông Quý tiếp tục dùng cán cuốc hành hung vợ hơn chục phút nữa.

Ngày 4/10, Công an huyện Phong Điền cho biết, đã mời ông Nguyễn Hải Quý (51 tuổi, trú tại thôn Phổ Lại, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh TT- Huế) lên làm việc vì ông này có hành vi đánh vợ gây thương tích.

Trước đó, ngày 2/10, vợ ông Quý là bà Lê Thị Phượng (45 tuổi), trong khi chuẩn bị ăn sáng để đi làm đồng thì giữa 2 vợ chồng xảy ra cãi vã về chuyện họ hàng.

Lời qua tiếng lại, đỉnh điểm của sự mâu thuẫn khi bà Phượng bị ông Quý lấy một chiếc gậy tre to chừng cổ tay liên tục đánh vào người. Mặc dù bà Phượng khóc lóc, van xin khi bị gãy một chân nhưng ông Quý vẫn lao vào đánh liên tiếp.

Chiếc gậy tre gẫy, ông Quý lại lấy một cán cuốc tiếp tục đánh. Chừng hơn 10 phút sau, đứa con gái lớn tên Nhi xuất hiện và thấy bà Phượng nằm bất động, lúc này ông Quý mới dừng tay và nói: “Coi mà đưa mẹ mi đi bệnh viện”. Nhi cùng một người hàng xóm tức tốc chở mẹ vào Bệnh viện Đa khoa phía Bắc tỉnh TT- Huế cấp cứu.

Qua thăm khám tổng quát và chụp phim, các bác sỹ ở đây đã phát hiện bà Lê Thị Phượng bị gãy hai tay, hai chân. Cụ thể, hai tay bị gãy xương trụ ở cẳng tay; chân trái gãy xương mác ở cẳng chân; chân phải bị gãy xương bàn số 5.

Ngoài ra, trên người bà Phượng còn có 2 vết rách ở tay và chân phải khâu, cùng nhiều vết bầm tím do bị vật cứng tác động vào. Sau khi khám tổng quát, thấy các vết gãy gần nhau nên bệnh viện chỉ định các bác sĩ băng bột tứ chi cho bà Phượng.

Cũng theo bà Phượng, hai vợ chồng cưới nhau được gần 20 năm, có với nhau 4 người con, nhưng đây không phải là lần đầu tiên bà bị đánh. Cách đây hơn một năm, cũng do mâu thuẫn trong lời nói, ông Quý cũng ném một cái chén cơm vào tay bà gây thương tích…

Hiện, Công an huyện Phong Điền đã mời ông Nguyễn Hải Quý lên làm việc. Bước đầu ông Quý thừa nhận có dùng gậy đánh vợ do mâu thuẫn trong lúc cãi nhau. Đồng thời, làm các thủ tục liên quan và tiến hành giám định tổn hại sức khỏe cho bà Phượng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm