| Hotline: 0983.970.780

Bị đề nghị tử hình, ông Son khai: Văn bản của Bộ Công an là một căn cứ

Thứ Bảy 21/12/2019 , 00:11 (GMT+7)

Chiều 20/12, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tự bào chữa trước tòa. Ông Son đã phản đối một số nội dung trong cáo trạng.

Cựu Bộ trưởng Son ngồi bào chữa chiều 20.12

Để tự bào chữa cho bản thân, ông Son đã đưa ra một số chứng cứ mà theo ông là không phải để các đồng chí, đồng nghiệp, cấp dưới nặng tội hơn, mà là để “đánh giá sự thật một cách khách quan nhất”.

Ông Son đồng ý và cho rằng “đúng người đúng tội” với cáo trạng luận tội ông 2 tội danh, tuy nhiên, theo cựu Bộ trưởng, ông phải bào chữa vì mong có được những tình tiết giảm nhẹ.

Cụ thể, ông Nguyễn Bắc Son cho rằng một số tình tiết quan trọng trong bản luận tội: như việc chỉ đạo quyết liệt và định hướng để Mobifone mua AVG; quen biết Phạm Nhật Vũ nên đã giới thiệu; chỉ đạo Phạm Đình Trọng tổ chức cuộc họp xác định giá mua AVG là hơn 8.900 tỷ đồng... là chưa đúng bản chất.

Theo ông Son, cáo trạng ghi bản thân cựu Bộ trưởng khai có quen biết Phạm Nhật Vũ khi lên làm Bộ trưởng Bộ TTTT là chưa chính xác: “Tôi không khai tôi quen biết Phạm Nhật Vũ khi tôi lên làm Bộ trưởng, mà có biết Phạm Nhật Vũ qua dịp chào xã giao trong ngày tết, ngày lễ, chứ không phải có mối quan hệ để giới thiệu cho Mobifone mua AVG”.

Ông Son cũng cho rằng, như cáo trạng kết tội ông gợi ý bị cáo Lê Nam Trà “xem xét, nghiên cứu” mua AVG có 3 lý do: “Xuất phát từ thư của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký gửi tôi, đề xuất 3 nội dung mà sau này tôi sẽ trình bày cụ thể, nhưng có nội dung thứ 3 là “đây là cơ hội để một đơn vị nhà nước mua và nắm giữ cổ phần AVG”. Căn cứ thứ 2 là Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Bộ TTTT chỉ đạo AVG không được phép chuyển nhượng cổ phần ra nước ngoài, chỉ bán trong nước, bán cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là tốt nhất. Bản thân Thứ trưởng cũng đề nghị. Bộ Công an yêu cầu không được bán cho nước ngoài. Doanh nghiệp của Bộ lại đang có nhu cầu, thì mình nói để anh em nghiên cứu thôi”.

Tương tự, về cuộc họp ngày 2/10/2015 do Bộ TTTT chủ trì với Mobifone, quyết định giá mua AVG là hơn 8.900 tỷ, bị cáo Nguyễn Bắc Son cho biết bị cáo Phạm Đình Trọng đã làm trái chỉ đạo của mình.

Cựu Bộ trưởng Son khẳng định, bản thân ý thức được việc Bộ không có thẩm quyền và chuyên môn thẩm định giá, nên khi nhận được Văn bản 58 ngày 14/9/2015 của Mobifone đề nghị mua 95% cổ phần với giá hơn 11.000 tỷ đồng, bao gồm cả lĩnh vực ngoài truyền hình, đã viết một lá thư công tác gửi Vụ Quản lý Doanh nghiệp.

“Tôi chỉ giao nhiệm vụ cho Vụ Quản lý doanh nghiệp yêu cầu Mobifone và AVG loại bỏ phần ngoài truyền hình ra khỏi hạng mục giao dịch, không hề nói gì về giá mua cả. Tôi ý thức được giá mua hay không là của Mobifone. Cuộc họp là do anh Trọng chủ trì với Mobifone. Cuộc họp đó không thực hiện theo nội dung thư ngày 1/10 của tôi.

Việc anh Trọng tự thống nhất với Mobifone và AVG quyết định gia mua hơn 8.900 tỷ đồng là trách nhiệm cá nhân của anh Phạm Đình Trọng. Việc anh Trọng đứng danh nghĩa đại diện Bộ TTTT ký biên bản cuộc họp ngày 2/10 mà không được ủy quyền là không đúng quy định. Việc này dẫn đến Mobifone hiểu lầm là Bộ đã đồng ý với Mobifone về giá mua này, nên không tiếp tục đàm phán nữa.

Cáo trạng viết thực hiện chỉ đạo của tôi, Phạm Đình Trọng tổ chức cuộc họp ngày 2/10 để thống nhất giá mua 8.900 tỷ là không đúng, không thỏa đáng. Tôi cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng. Đề nghị giám định lại thư của tôi để làm sao đánh giá lại khách quan nhất kết luận là do tôi mà giá mua cao thế này”, cựu Bộ trưởng biện hộ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm