| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh

Thứ Tư 10/07/2019 , 10:19 (GMT+7)

HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất bầu ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 10/7, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, HĐND tỉnh Quảng Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX. Tham dự kỳ họp có, ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên ủy ban Thường vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã thống nhất bầu ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021, (với số phiếu 55/58, đạt 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt).

Ông Phan Việt Cường (sinh năm 1963), quê ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Phan Việt Cường đã kinh qua các chức vụ như Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Phó bí thư Huyện ủy Tây Giang (tỉnh Quảng Nam), Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tháng 9/2015, ông Cường được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 21, ông Cường được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 1/2016, ông Cường trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Vào ngày 3/1/2019, Tỉnh ủy Quảng Nam đã bầu ông Phan Việt Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX cũng đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021 ông Nguyễn Ngọc Quang nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2019.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất