Khủng hoảng lãnh đạo tại Bamboo Capital
Theo thông báo của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG), vào ngày 28/02/2025, Công ty được cơ quan có thẩm quyền thông báo về việc có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam.
Cựu Chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam. Ảnh: BCG.
Thông tin này được Bamboo Capital công bố ngày 1/3, kèm theo khẳng định rằng ông Nam đã rời tất cả các chức vụ tại doanh nghiệp từ ngày 27/4/2024. Đồng thời, trong bối cảnh vụ việc, Bamboo Capital cũng ghi nhận biến động nhân sự cấp cao: Tổng Giám đốc Nguyễn Tùng Lâm nộp đơn từ chức và đã được HĐQT chấp thuận, nhường ghế lại cho ông Hồ Viết Thùy kể từ ngày 4/3/2025. Công ty khẳng định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và cam kết sẽ công bố thông tin minh bạch, bảo vệ quyền lợi cổ đông trước diễn biến vụ việc.
Diễn biến này không chỉ dừng ở cấp tập đoàn mẹ. Các công ty con của Bamboo Capital cũng chịu ảnh hưởng pháp lý liên đới. Ngày 1/3, Công ty CP BCG Land (UPCoM: BCR) cho biết đã nhận thông báo khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch HĐQT và ông Lê Nông, Phó Tổng Giám đốc. Bà Tuyến đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty Tracodi (HOSE: TCD) và Thành viên Ban kiểm soát tại BCG Energy (UPCoM: BGE) - đều là công ty con của Bamboo Capital. Những động thái này cho thấy “cơn bão” đang bao trùm Bamboo Capital không chỉ tác động đến nhà sáng lập mà còn lan rộng ra đội ngũ quản lý của doanh nghiệp.
Tác động mạnh đến thị trường và cổ đông
Việc cựu Chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam và nhiều lãnh đạo khác trong các công ty con bị khởi tố đã ngay lập tức dấy lên lo ngại trong cộng đồng đầu tư về tương lai Bamboo Capital. Mặc dù ông Nam không còn giữ chức vụ chính thức nào tại doanh nghiệp từ giữa 2024, thông tin tiêu cực này vẫn ảnh hưởng mạnh đến tâm lý cổ đông.
Trước thời điểm công bố chính thức, cổ phiếu BCG đã có dấu hiệu bị bán tháo: phiên sáng 26/2, thị giá BCG giảm xuống còn 5.940 đồng/cp với khối lượng giao dịch vọt lên gần 25,9 triệu đơn vị - cao nhất toàn thị trường. Cổ phiếu BCR của BCG Land cũng sụt 2,17% về 4.500 đồng.
Sau khi thông tin khởi tố được xác nhận vào cuối tuần, áp lực bán tiếp tục gia tăng. Ngay phiên sáng 3/3/2025, loạt cổ phiếu “họ Bamboo Capital” đồng loạt lao dốc kịch sàn, trắng bên mua.
Cụ thể, cổ phiếu BCG của Bamboo Capital giảm hết biên độ xuống 5.360 đồng, dư bán giá sàn tới khoảng 72 triệu cổ phiếu (khoảng 8% lượng cổ phiếu lưu hành) mà không có người mua.
Biẻu đồ so sánh giá 4 cổ phiếu “họ Bamboo Capital” ngày 3/3. Ảnh chụp màn hình/Vietstock.
Các cổ phiếu công ty con cũng chung cảnh: TCD giảm sàn 6,98% xuống 4.000 đồng - mức thấp nhất trong vòng 2 năm; BCG Energy (BGE) giảm kịch sàn 14,3% xuống 4.800 đồng với hơn 8,4 triệu cổ phiếu khớp lệnh; BCG Land (BCR) rơi xuống 3.800 đồng, cũng là vùng đáy kể từ khi lên sàn. Đến 10h sáng, toàn bộ các mã này đều “trắng bên mua”, tổng dư bán sàn rất lớn (riêng BCG dư bán khoảng 68-71 triệu cổ phiếu).
Hiện tượng bán tháo ồ ạt này phản ánh tâm lý hoảng loạn và lo ngại rủi ro của cổ đông khi một loạt lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp vướng vòng lao lý. Nhiều nhà đầu tư tranh thủ thoát hàng bằng mọi giá do e ngại giá cổ phiếu còn tiếp tục giảm sâu.
Không chỉ cổ phiếu, khả năng huy động vốn của Bamboo Capital cũng đứng trước thách thức. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo tạm ngừng giao dịch lô trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến ông Nguyễn Hồ Nam.
Cụ thể, HNX mới đây đã có thông báo về việc tạm dừng giao dịch đối với trái phiếu BCR12101 trị giá 2.500 tỷ đồng của Công ty cổ phần BCG Land và trái phiếu HIC12103 trị giá 3.000 tỷ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios. Đây đều là hai công ty có liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.
Hiện Bamboo Capital là công ty mẹ nắm giữ hơn 62% vốn BCG Land; trong khi Helios là một công ty liên quan trong hệ sinh thái khi có cùng thành viên quản lý chủ chốt.
Hơn nữa, BCG Land còn đứng ra cam kết bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng trên của công ty Helios. Helios cũng là tổng đại lý của dự án trọng điểm King Crown Infinity của hệ sinh thái Bamboo Capital.
Hiện, Helios đã thay đổi cổ đông và báo lỗ, gánh nợ hơn 7.000 tỷ đồng (gấp 3,5 lần vốn chủ sở hữu), làm dấy lên lo ngại Bamboo Capital có nguy cơ phải gánh nghĩa vụ bảo lãnh nếu Helios vỡ nợ. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình tài chính và uy tín của BCG trước các chủ nợ và đối tác.
“Tấm đệm” giúp Bamboo Capital chống chịu cú sốc lãnh đạo
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam đang nhạy cảm, những cú sốc gần đây từ thông tin về các tập đoàn kinh tế khiến giới đầu tư thận trọng hơn với cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản, năng lượng có liên quan đến phát hành trái phiếu.
Do đó, sự kiện tại Bamboo Capital có thể góp phần tạo áp lực bán tháo nhóm cổ phiếu liên quan, như BCG và các công ty thành viên (BCR, BGE, TCD), trong ngắn hạn. Thêm vào đó, việc mất đi người sáng lập và nhiều lãnh đạo chủ chốt đặt ra câu hỏi về tính liên tục quản trị của Bamboo Capital. Công ty cần sớm ổn định bộ máy lãnh đạo mới để tránh xáo trộn hoạt động kinh doanh và trấn an nhà đầu tư.
Mặt tích cực là Bamboo Capital cho đến nay vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và kết quả tài chính của doanh nghiệp thời gian qua có chuyển biến khả quan. Ban lãnh đạo khẳng định các dự án, công việc hiện hữu không bị gián đoạn. Báo cáo tài chính tự lập năm 2024 cho thấy BCG đạt doanh thu thuần 4.372 tỷ đồng (tăng 9% so với 2023) và lợi nhuận sau thuế gần 845 tỷ đồng (tăng gấp 5 lần). Doanh nghiệp cũng đã nỗ lực tái cơ cấu tài chính: cắt giảm mạnh chi phí lãi vay, thu hồi vốn tại các khoản đầu tư không hiệu quả và tích cực trả nợ trước hạn.
Nhờ đó, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Bamboo Capital cuối 2024 đã cải thiện về mức 0,7 lần, tổng dư nợ tài chính khoảng 11.580 tỷ đồng - con số được đánh giá là không quá rủi ro so với quy mô tài sản hơn 46.500 tỷ đồng của công ty. Những yếu tố nền tảng này sẽ là “tấm đệm” giúp Bamboo Capital chống chịu cú sốc lãnh đạo và dần lấy lại niềm tin nếu công ty thực thi tốt các cam kết với cổ đông và trái chủ.