| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận: Số người tiếp xúc gần với 'bệnh nhân 34' tiếp tục nâng lên

Thứ Tư 11/03/2020 , 20:13 (GMT+7)

Ngoài 3 người dương tính với Covid-19, còn bao nhiêu người đã tiếp xúc với với 'bệnh nhân 34'?

Bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận đang cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: KS.

Bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận đang cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: KS.

Tính đến chiều nay (11/3), Sở Y tế Bình Thuận, cho biết số người tiếp xúc gần với nữ “bệnh nhân thứ 34” nhiễm Covid-19 là 21 người, tăng thêm 4 người.

Số người tiếp xúc gần trên là người thân trong gia đình “bệnh nhân thứ 34”, nhân viên Cty của bệnh nhân và một số người đi cùng đoàn với bệnh nhân sang Mỹ trú ở Bình Thuận.

Bên cạnh đó, Sở Y tế bước đầu cũng xác định khoảng 100 người tiếp xúc của người tiếp xúc gần, tức là F2 (F2 là người tiếp xúc với những người F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34).

Và, hiện các trường hợp tiếp xúc gần với “bệnh nhân thứ 34”, cũng như tiếp xúc F2 vẫn đang được ngành y tế tiếp tục điều tra thực hiện cách ly, theo dõi.

Cũng theo Sở Y tế, số người tiếp xúc gần với “bệnh nhân 34” đang được cách lý, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung đoàn Bộ binh 812. Còn đối với người tiếp xúc F2 cũng đang được ngành y tế giám sát cho cách ly tại nhà.

Về sức khỏe đối với các trường hợp tiếp xúc gần, Sở Y tế cho hay, vẫn bình thường, chưa có vấn đề gì. Chỉ có con dâu của “bệnh nhân thứ 34” ngày hôm qua 10/3 có biểu hiện ho, sốt. Nhưng hôm nay tình hình sức khỏe đã tạm ổn.

Hiện đã có 3 người tiếp xúc với "bệnh nhân 34" dương tính với Covid-19 gồm:

Bệnh nhân 36: Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quê quán Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt. Hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bệnh nhân 37: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt. Đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bệnh nhân 38: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt, ho. Hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Như Báo NNVN đưa tin, chiều 10/3, Bộ Y tế đã công bố nữ bệnh nhân 51 tuổi, ở Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) dương tính với Covid-19.

Đây là bệnh nhân thứ 34  mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam và là ca mắc bệnh đầu tiên tại tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, ngày 22/2, nữ “bệnh nhân thứ 34” từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Mỹ, nhưng quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Ngày 25/2, nữ bệnh nhân này đến bang Washington (Mỹ) để tham quan, du lịch. Ngày 29/2, nữ bệnh nhân từ sân bay Washington đi chuyến bay Qatar Aiway QR708, quá cảnh chuyến bay Qatar Aiway QR 974 sân bay Doha (Qatar).

Đến 6 giờ sáng ngày 2/3 mới về sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó người này di chuyển về nhà bằng xe riêng do tài xế riêng lái.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm