| Hotline: 0983.970.780

Nữ ‘bệnh nhân 34’ ở Bình Thuận nhiễm Covid-19 đã tiếp xúc với những ai?

Thứ Tư 11/03/2020 , 07:34 (GMT+7)

Ngành y tế tỉnh Bình Thuận xác định bước đầu 17 người tiếp xúc gần với “bệnh nhân số 34” nhiễm Covid-19.

Chiều 10/3, Bộ Y tế đã công bố nữ bệnh nhân 51 tuổi, ở Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) dương tính với Covid-19.

Như vậy, đây là bệnh nhân thứ 34  mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam và là ca mắc bệnh đầu tiên tại tỉnh Bình Thuận.

Nữ bệnh nhân thứ 34 đang được cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: KS.

Nữ bệnh nhân thứ 34 đang được cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: KS.

Theo Sở Y tế Bình Thuận, hiện tình trạng sức khỏe “bệnh nhân thứ 34” ổn định, không ho, không sốt, thân nhiệt 37 độ C.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã điều tra dịch tễ đối với bệnh nhân này, qua đó xác định 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Những người này là những người thân, nhân viên của Cty và các đơn vị khác.

Hiện các trường hợp này đều được cách ly, theo dõi tập trung. Trong đó 5 trường hợp cách ly tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận và 12 người tại Trung đoàn Bộ binh 812 và đã gửi mẫu xét nghiệm.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng tại nhà của những người này.

Trước đó, ngày 22/2, nữ “bệnh nhân thứ 34” từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Mỹ, nhưng quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Ngày 25/2, nữ bệnh nhân này đến bang Washington (Mỹ) để tham quan, du lịch. Ngày 29/2, nữ bệnh nhân từ sân bay Washington đi chuyến bay Qatar Aiway QR708, quá cảnh chuyến bay Qatar Aiway QR 974 sân bay Doha (Qatar).

Đến 6 giờ sáng ngày 2/3 mới về sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó người này di chuyển về nhà bằng xe riêng do tài xế riêng lái.

Đoàn đi cùng với bệnh nhân gồm 19 người, trong đó 3 người tại Bình Thuận và còn lại ở tỉnh khác.

Tỉnh Bình Thuận tổ chức họp khẩn sau khi có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Ảnh: Trang Minh.

Tỉnh Bình Thuận tổ chức họp khẩn sau khi có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Ảnh: Trang Minh.

Sau khi Bộ Y tế công bố dịch, tối 10/3, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp khẩn để ứng phó.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu ngành Y tế tập trung toàn lực, quyết liệt chống dịch. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực ngành y tế để chữa trị cho bệnh nhân. Phát hiện cách ly kịp thời những ca nghi nhiễm, đồng thời điều tra dịch tễ để xác định ca bệnh F1, F2, F3...

Song song đó, tiến hành phun thuốc khử trùng ở những nơi có người bệnh hoặc người nghi ngờ nhiễm bệnh. Cũng như đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật về dịch bệnh.

Để tránh tình trạng đầu cơ, nâng giá, tích trữ lượng thực, lãnh đạo tỉnh giao Sở Công thương tăng cường kiểm tra các cơ sở thương mại.

Chủ tịch tỉnh cũng đã quyết định cho học sinh THPT, học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục thường xuyên nghỉ học từ ngày 11/3 đến khi có thông báo mới.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.

Bình luận mới nhất