| Hotline: 0983.970.780

Bộ Công an khuyến khích cán bộ chiến sỹ sử dụng thịt lợn

Thứ Hai 15/05/2017 , 19:54 (GMT+7)

Để việc hưởng ứng tiêu thụ thịt lợn giúp bà con chăn nuôi của Bộ Công an không chỉ là về mặt tinh thần, tình cảm...

17-42-31_20170515_140049
Bộ Công an họp Ban chỉ đạo giao định lượng tiêu thụ thịt lợn tới từng cán bộ, chiến sĩ

Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi (Bộ Công an) dưới sự chủ trì của Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban đã họp sơ kết các hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn trong thời gian qua và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Ngay sau khi có buổi làm việc với các Bộ, ngành liên quan cũng như trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn giúp người chăn nuôi, Bộ Công an ngay lập tức tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với công an các đơn vị, địa phương; ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, điện mật và tổ chức khảo sát nhằm triển khai thực hiện chương trình một cách có hiệu quả nhất.

Để việc hưởng ứng tiêu thụ thịt lợn giúp bà con chăn nuôi của Bộ Công an không chỉ là về mặt tinh thần, tình cảm, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Công an đặt quyết tâm rất cao nên ngay lập tức ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu tiêu thụ thịt lợn cụ thể đến từng cán bộ, chiến sĩ và gắn trách nhiệm tới thủ trưởng các đơn vị, địa phương.

Theo đó, dựa theo những quy định, định mức hiện hành, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tiêu thụ thịt lợn định lượng trung bình mỗi ngày là 110g/người (3,3kg/người/tháng), định lượng tiêu thụ thịt bò, thịt gia cầm, cá trung bình 335g/người/ngày (10kg/người/tháng).

Sau 1 tháng, 3 tháng triển khai thực hiện sẽ sơ kết, tổng kết các đơn vị, địa phương, đơn vị nào thực hiện vượt định mức tiêu thụ thịt lợn sẽ khen thưởng, đơn vị nào không đạt tiêu chuẩn sẽ bị trừ đi thi đua cuối năm.

Dự hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) Nguyễn Xuân Dương tâm sự, bản thân ông cũng như đông đảo bà con chăn nuôi cảm thấy ấm lòng trước tình cảm, nghĩa cử của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an thời gian qua. Ông Dương khẳng định, Bộ Công an cùng với Bộ Quốc phòng là hai đơn vị vào cuộc giải cứu người nuôi lợn một cách kịp thời và bài bản nhất...

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm