| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT tham gia gian hàng tại Foodexpo 2018

Thứ Sáu 16/11/2018 , 16:46 (GMT+7)

Vietnam Foodexpo 2018 là sự kiện xúc tiến thương mại, có quy mô lớn nhất Việt Nam và mang tầm quốc tế chuyên ngành về nông sản, thủy sản, công nghiệp thực phẩm và đồ uống

 Nhiều đối tác trong và ngoài nước đã thăm và giao dịch tại Gian hàng của Bộ NN-PTNT tại Vietnam Foodexpo 2018

Trong khuôn khổ triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2018 – Vietnam Foodexpo 2018 (diễn ra từ ngày 14 đến 17/11/2018) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (Quận 7, TP. Hồ Chí Minh), Bộ NN-PTNT đã giao Trung tâm XTTM Nông nghiệp tổ chức tham gia Khu gian hàng chung của Bộ NN-PTNT. Khu gian hàng chung của Bộ NN-PTNT đã mang đến ấn tượng đẹp, thu hút hàng nghìn lượt khách thăm quan ngay trong ngày đầu khai mạc.

Vietnam Foodexpo 2018 là sự kiện xúc tiến thương mại, có quy mô lớn nhất Việt Nam và mang tầm quốc tế chuyên ngành về nông sản, thủy sản, công nghiệp thực phẩm và đồ uống. Với 36m2, Khu trưng bày thành tựu ngành nông nghiệp của Bộ NN-PTNT có chủ đề “Nông nghiệp Việt Nam – Hội nhập và Phát triển” đã giới thiệu các sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD như: gạo, cà phê, thủy sản, chè, trái cây, hồ tiêu, điều….; sản phẩm thực phẩm chế biến (bún, bánh phở khô, bánh phồng tôm); các sản phẩm từ dừa; các loại nước ép hoa quả…. được lựa chọn từ các DN tiêu biểu của một số đơn vị uy tín như: Cty CP XNK Sa Giang, Cty Thực phẩm Sannam, Cty Cổ phần Ba Huân, Cty Dừa Lương Quới, Cty TNHH TM XNK Thái Minh, Cty TNHH Cà phê nguyên chất Thái Châu, Cty TNHH SX TM DV Minh Hà, Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh (BAVABI), Cty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, Cty Cổ phần VietRap Đầu tư thương mại…

 Nhiều đối tác trong và ngoài nước đã thăm và giao dịch tại Gian hàng của Bộ NN-PTNT 

Theo thông tin từ hội chợ, một số đối tác đến từ Nhật Bản, Hồng Kông, Ấn Độ, Trung Quốc đã tìm đến đặt quan hệ giao dịch tại gian hàng của Bộ NN-PTNT ngay sau buổi sáng khai mạc. Một số mặt hàng được khách hàng quan tâm nhiều như: Cà phê  và mắc – ca Thái Châu, Trà Thái Minh,  trứng và thịt của công ty Ba Huân, thủy sản, hạt điều, hồ tiêu, cùng các sản phẩm chế biến từ gạo như miến và bánh đa…

Vietnam Foodexpo là triển lãm Quốc tế chuyên ngành về thực phẩm có quy mô lớn và thu hút nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Theo nhận định của các doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày trong khu Triển lãm của Bộ NN-PTNT, việc tham gia Triển lãm Vietnam Foodexpo 2018 thật sự hiệu quả, là cơ hội giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản ra Quốc tế./.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm