| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kêu gọi doanh nghiệp đầu tư bằng trái tim

Thứ Bảy 04/12/2021 , 18:38 (GMT+7)

Trong Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đề cao việc phát triển cộng đồng của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị sáng 4/12. Ảnh: Bảo Thắng.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại Hội nghị sáng 4/12. Ảnh: Bảo Thắng.

Sáng 4/12, Bộ NN-PTNT phối hợp tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021. Đây là Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp đầu tiên của cả nước, dựa trên chủ trương của Chính phủ là phục hồi kinh tế trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Dự Hội nghị, về phía các Bộ, ngành Trung ương có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; và ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về phía cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế có: Ông Ali Qayyum Raja - Tham tán thương mại và đầu tư Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam; ông Nguyễn Trung Hiếu - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc.

Về phía địa phương có ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai; ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; bà Hoàng Thị Đôi - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Về phía tỉnh Lai Châu, tham dự có bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh; các lãnh đạo Sở, ban, ngành, huyện, thành phố... và 37 chủ thể của 108 sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Chủ tịch UBND Lai Châu Trần Tiến Dũng. Ảnh: Bảo Thắng.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Chủ tịch UBND Lai Châu Trần Tiến Dũng. Ảnh: Bảo Thắng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, bà Giàng Páo Mỷ cho biết, Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp 2021 là sự kiện quan trọng, giúp tỉnh giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây cũng là dịp để Lai Châu mang đến cho các nhà đầu tư hình ảnh về một mảnh đất giàu tiềm năng phát triển và là điểm đến hấp dẫn, an toàn.

"Tỉnh Lai Châu trân trọng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp với mong muốn được được tiếp nhận, chuyển giao các dự án sản xuất, chế biến ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững", bà Mỷ nói.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cam kết, luôn song hành, hỗ trợ, lắng nghe và hợp tác để phục vụ tốt nhất cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Với phương châm “Hợp tác cùng phát triển”, bà Mỷ cho rằng "thành công, thịnh vượng của quý vị (doanh nghiệp) là mong muốn, và thành quả phát triển chung của tỉnh Lai Châu".

Xác định nông nghiệp là lĩnh vực trọng điểm, Lai Châu đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án để triển khai thực hiện. Nhờ đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 8,5 lần so với năm 2004; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2004-2020 đạt trên 22% - thuộc tốp đầu cả nước.

Lai Châu cơ bản đã hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như trên 8.000 ha chè, gần 13.000 ha cao su, trên 5.000 ha mắc ca, 4.000 ha chuối... Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" được đẩy mạnh với hơn 100 sản phẩm OCOP. 

Tỉnh Lai Châu trao quyết định phê duyệt 8 dự án đầu tư. Ảnh: Bảo Thắng.

Tỉnh Lai Châu trao quyết định phê duyệt 8 dự án đầu tư. Ảnh: Bảo Thắng.

Hội nghị đã nghe nhiều tham luận về các trọng điểm phát triển đầu tư của nông nghiệp Lai Châu thời gian tới như: Định hướng phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lai Châu gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; Kinh nghiệm xây dựng, phát triển trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; Kinh nghiệm phát triển nghề nuôi ong trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã trao Quyết định đầu tư cho 8 dự án phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Sau đó, các đại biểu tham dự đã chứng kiến việc ký Biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư giữa UBND tỉnh Lai Châu và 11 doanh nghiệp.

Về phía ngành nông nghiệp, 3 biên bản ghi nhớ khác đã được ký, gồm: chương trình phối hợp công tác giữa Bộ NN-PTNT với UBND tỉnh Lai Châu; giữa Sở NN-PTNT Lai Châu với Viện Chăn nuôi và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan bày tỏ mong muốn, và kêu gọi các doanh nghiệp đến với Lai Châu bằng "trái tim". Ông nói: "Phải coi nông nghiệp là sinh mạng, nông thôn là tương lai, để chung tay quan tâm xây dựng, phát triển nền nông nghiệp xanh, hướng tới nông thôn mới với lối sống thân thiện với môi trường".

Đánh giá cao tiềm năng phát triển nông nghiệp của doanh nghiệp đầu tư vào Lai Châu, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, quá trình đầu tư ấy sẽ tạo ra đa giá trị. Bên cạnh lợi nhuận, công ăn việc làm tại chỗ cho bà con nông dân, doanh nghiệp đến với Lai Châu còn là để "thức tỉnh nàng công chúa đã ngủ quên nhiều năm".

Trên cơ sở sự chuyển mình của Lai Châu trong việc liên kết cung ứng nông sản, liên kết chuỗi giá trị , lãnh đạo Bộ NN-PTNT lưu ý tỉnh và doanh nghiệp chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nông dân, nhằm nâng cao dân trí, phát triển kinh tế nông thôn.

"Tôi quan niệm rằng thương hiệu là cái hiệu để người ta thương. Doanh nghiệp đến Lai Châu, muốn phát triển thương hiệu, hãy tạo ra sự phát triển cộng đồng. Dựa trên việc phát triển bền vững, doanh nghiệp sẽ xây chắc nền móng và nhận lại đa lợi ích", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất