| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nghệ An làm tốt công tác tái đàn

Thứ Bảy 25/04/2020 , 17:11 (GMT+7)

Tái đàn sau Dịch tả lợn Châu Phi là vấn đề cần quan tâm đúng mức. Trong bối cảnh khó khăn việc Nghệ An từng bước gia tăng tổng đàn là tín hiệu tốt.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường trao đổi các vấn đề trọng tâm của ngành nông nghiệp. Ảnh: Việt Khánh.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường trao đổi các vấn đề trọng tâm của ngành nông nghiệp. Ảnh: Việt Khánh.

Ngày 25/4, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã làm việc tại Nghệ An về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển chăn nuôi.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, hiện địa phương có tổng cộng 265 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 61,48%, có 4 đơn vị cấp huyện cán đích là Thái Hòa, thành phố Vinh, Nam Đàn và Yên Thành.

Trong quý I/2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp của địa phương vẫn cho thấy những tín hiệu khá tích cực, giá trị sản xuất ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 4,75%.

Bộ trưởng đánh giá cao công tác tái đàn của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn khó khăn. Ảnh: Việt Khánh.

Bộ trưởng đánh giá cao công tác tái đàn của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn khó khăn. Ảnh: Việt Khánh.

Hiện lợn trong các trang trại trên địa bàn Nghệ An đạt trên 256.500 con, chiếm 28,5% tổng đàn toàn tỉnh. Dẫn đầu là Tập đoàn Masan với 91.550 con, kế tiếp là Công ty Tiến Thành 22.100 con, Công ty CP Việt Nam 20.600 con, Công ty Darby 10.000 con…

Đến 1/4/2020 tổng đàn lợn trên địa bàn là 901.449 con, giảm 3,25%. Tuy nhiên tín hiệu thời gian gần đây thực sự ấn tượng, so với 1 tháng trước đó đã tăng khoảng 3,92%, tương đương 33.959 con.

UBND tỉnh cũng đề nghị Chính phủ, Bộ NN-PTNT hỗ trợ để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản; kiện toàn hệ thống thú y; cung cấp thêm hóa chất, vacxin phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Đề án khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An”…

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực Bắc Trung Bộ trong phát triển nông nghiệp, qua đó đóng góp tích cực vào bức tranh tổng thể của ngành.

Về phía Nghệ An, Bộ trưởng nhấn mạnh địa phương đã hình thành được những vùng nông nghiệp chất lượng cao, đó là yếu tố tiên quyết để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đạt được, phải chú trọng huy động nguồn vốn, qua đó sử dụng, bố trí hợp lý và hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ NN- PTNT cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch đạo ôn trên lúa ĐX của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Việt Khánh.

Lãnh đạo Bộ NN- PTNT cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch đạo ôn trên lúa ĐX của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Việt Khánh.

Nhắc đến tầm quan trọng của an ninh lương thực, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng và dân số đông, do đó phải chú trọng đến lĩnh vực này.

“Nghệ An đang duy trì ổn định diện tích gieo trồng, hiện tại lúa đang phát triển tốt. Trong thời gian tới cần chú trọng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động có giải pháp bổ cứu phòng chống sâu bệnh, sâu cuốn lá, bệnh khô đầu lá và ứng phó những diễn biến cuối vụ nhằm đảm bảo thắng lợi”, Bộ trưởng yêu cầu.

Trong khi đó, nhiệm vụ tái đàn lợn sau DTLCP theo Bộ trưởng là vấn đề cần quan tâm đúng mức, nhìn chung cả nước đang thiếu nguồn cung, do đó việc Nghệ An từng bước gia tăng tổng đàn là tín hiệu tốt. Trong bối cảnh hiện tại, tỉnh cần điều tiết kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển đàn lợn, đồng thời tăng cường tập huấn chăn nuôi an toàn sinh học cho hộ chăn nuôi nhằm phục hồi nhanh tổng đàn lợn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn những quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Bộ NN-PTNT: “Nghệ An sẽ tiếp thu và tập trung triển khai những nội dung chỉ đạo, nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực tam nông để phát huy được tiềm năng, lợi thế sẵn có, từng bước đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM”.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.