| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát nuôi biển và trồng lúa tại Kiên Giang

Thứ Năm 25/07/2019 , 15:05 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác đi thị sát nghề nuôi biển và vùng trồng lúa công nghệ cao tại tỉnh Kiên Giang.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra ruộng lúa hữu cơ của Công ty Trung An.

Sáng 25/7, đoàn đã đi thăm trang trại chuyên trồng lúa hữu cơ xuất khẩu thuộc Cty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (huyện Hòn Đất).

Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Trung An, cho biết, toàn bộ diện tích của đơn vị hiện có là 800 ha, đã được đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bơm tưới bằng điện, gieo cấy máy, phun thuốc bằng máy bay… Hiện công ty đang tập trung trồng lúa Nhật, lúa thơm (RVT) và lúa lai phục vụ chế biến xuất khẩu. Quy trình sản xuất hữu cơ, sản phẩm gạo đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Organic.

Bộ trưởng thị sát ruộng lúa phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay.

Tại đây, công ty còn giữ lại hơn 20 ha rừng tràm ngập nước làm nơi trú ngụ cho chim, cò và các loài thủy sản. Hiện đang có kế hoạch trồng thêm để mở rộng diện tích vì số lượng đang rất đông. Quanh bờ, hơn 11.000 cây dừa và nhiều loại cây ăn trái khác đã được trồng, chuẩn bị vào thời kỳ cho trái.

Bộ trưởng trao đổi với Tổng giám đốc Công ty Trung An Phạm Thái Bình (phải).

Theo ông Bình, khu vực này đã được UBND tỉnh Kiên Giang quyết định công nhận là vùng nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài diện tích hiện có, công ty đang liên kiết với các hộ dân xung quanh, mở rộng quy mô sản xuất lên 6.000 ha.

Lội xuống ruộng lúa đang trồng giống RVT, bón phân hữu cơ của Công ty Mùa Vàng (phân nhả chậm hiệu Con Lười), Bộ trưởng đánh giá rất cao quy trình sản xuất “3 xanh, 3 vàng” (xanh 3 đợt bón phân, vàng 3 đợt siết nước, xả khô).

“Ruộng lúa mà có thể mang cả giày lội đi thăm, môi trường sinh thái được bảo vệ, không có sâu bệnh, cứng cây, rất thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa”, Bộ trưởng đánh giá.

Tại khu ruộng đang được phun thuốc phòng bệnh bằng máy bay, Bộ trưởng yêu cầu Trung An phải tập trung đầu tư thêm nữa về cơ giới, đảm bảo 100% diện tích cây máy, chăm sóc và thu hoạch bằng cơ giới. Nếu làm tốt các khâu này, có thể hạ giá thành từ 10-15%; khâu chế biến, nâng cao giá trị gia tăng, tối ưu hóa thương mại, có thể tăng thêm 10-15% giá bán. Từ đó, sẽ có thêm lợi nhuận để chia lại cho nông dân.

“Trung An phải trở thành hạt nhân, là mô hình điểm về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa để người đến học tập, làm theo”, Bộ trưởng chỉ đạo.      

Đoàn khảo sát nghề nuôi cá lồng bè của ngư dân trên vùng biển Tây.

Trước đó, trong ngày 24/7, đoàn đã đi khảo sát nghề khai thác đánh bắt của bà con ngư dân và nuôi biển tại vùng biển Tây thuộc tỉnh Kiên Giang.

Tại huyện đảo Phú Quốc, đoàn đến thăm cơ sở nuôi biển của Cty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu Trấn Phú, nuôi cá lồng xa bờ bằng công nghệ Nauy và cơ sở nuôi trai lấy ngọc của Cty TNHH MTV Ngọc trai Ngọc Hiền. Buổi chiều, đoàn khảo sát khu vực nuôi cá lồng bè tại xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương.

Bộ trưởng thị sát nghề nuôi biển tại Kiên Giang

Chiều nay, đoàn làm việc với UBND Kiên Giang về phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt trên biển và đầu tư các công trình, chống sạt lở đê biển.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất