| Hotline: 0983.970.780

Buôn cầu thủ bóng đá: Một vốn bốn lời

Thứ Tư 26/07/2017 , 06:30 (GMT+7)

Khi Man City phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, mua bằng được bốn hậu vệ theo ý Pep Guardiola, giới buôn cầu thủ hiểu rằng thị trường chuyển nhượng bây giờ chỉ cần tìm được khách là sẽ lãi lớn.

Benjamin Mendy (giữa) là hậu vệ đắt giá nhất thế giới hiện nay

Bạn sẽ làm gì khi có trong tay hậu vệ đắt giất thế giới (Kyle Walker)? Câu trả lời của Man City là mua thêm một cầu thủ nữa (Danilo) về dự phòng và một tuần sau phá tiếp kỷ lục chuyển nhượng (Benjamin Mendy). Nghe có vẻ điên rồ nhưng với một ông chủ giàu có bậc nhất thế giới và một HLV từng thách thức cả châu Âu bằng lối đá tiki-taka mê hoặc, nửa xanh thành Manchester sẵn sàng làm tất cả để trở thành số một thế giới.

Nguyện vọng của Man City không có gì lạ. Cũng giống như Man Utd, Real Madrid bị coi là điên rồ khi bỏ ra những số tiền kỷ lục mua Paul Pogba, Gareth Bale và Cristiano Ronaldo, ai cũng nói họ điên. Nhưng rồi sao? Những cầu thủ đắt giá này đều trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới và giúp CLB giành được các danh hiệu, điều mà những cầu thủ tầm trung không thể làm được.

Giá cầu thủ, vì thế, chẳng có căn cứ nào để xác định. Lấy trường hợp của Cristiano Ronaldo làm ví dụ. Man Utd muốn bán siêu sao người Bồ Đào Nha với con số cao hơn 80 triệu bảng, nhưng họ sợ Real không mua được, thành ra thất hứa với CR7, nên đành dừng ở mức gấp rưỡi kỷ lục chuyển nhượng thời điểm ấy, 56 triệu bảng dành cho Kaka.

Một trường hợp khác, Danilo, tân binh trị giá 26,5 triệu bảng của Man City. Cầu thủ người Brazil đến Real khi đang nằm trong số hậu vệ phải hay nhất châu Âu với giá 22,5 triệu bảng. Tuy nhiên, sau hai năm ở Bernabeu, danh tiếng và khả năng của cựu cầu thủ Porto đi xuống trông thấy. Anh thậm chí phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho Dani Carvajal. Vậy nhưng giá trị của anh, được cả Man City lẫn Real công nhận, tăng thêm gần 20%. Liệu đó có phải nghịch lý?

Giống như khi đi mua xe cũ, với cùng một mức giá, một người chê đắt và lập tức đi xem xe khác, còn người kia cố đàm phán để mua được giá tốt nhất. Sự khác nhau ở đây nằm ở quan điểm. Có người nghĩ, rằng với cùng số tiền 26,5 triệu bảng như Danilo, sẽ có một hậu vệ cánh đạt chất lượng tương đương. Còn như Guardiola, ông chỉ cần cựu cầu thủ Real, và sẵn sàng chi, kể cả nhiều hơn cho cầu thủ này.

Chính những suy nghĩ như của Pep giúp thị trường chuyển nhượng trở nên sôi động và ngày càng “ảo” trong mắt nhiều người. Họ chê Man Utd mua Romelu Lukaku giá 75 triệu bảng quá đắt, nhưng quên mất rằng với số tiền gần tương đương, “Quỷ đỏ” đâu có thuyết phục được Real nhả Alvaro Morata.

Tiền rất quan trọng nhưng với các đội thuộc nhóm đại gia, thành tích mới là thứ quan trọng hơn. Ngay cả Arsenal, sau hơn chục năm thắt lưng buộc bụng, với tiêu chí luôn mua cầu thủ đúng giá, giờ cũng phải thay đổi. Hè 2017, Arsene Wenger phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để mang về Alexandre Lacazette với giá 53 triệu bảng.

Thay vì ước đoán bán một cầu thủ với giá bao nhiêu, những người nắm quyền quyết định hướng sự chú ý tới việc bán cho ai. Bởi rõ ràng, nếu để Danilo chuyển đến Chelsea, Real không thể thu về số tiền nhiều hơn con số họ đã bỏ ra mua anh từ Porto. Man City chắc chắn dễ ép giá hơn, do đội bóng này đã để toàn bộ 4 hậu vệ cánh mùa trước ra đi.

Nói buôn cầu thủ một vốn bốn lời là lẽ như vậy!

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm