| Hotline: 0983.970.780

Cá chết trắng trên sông Mã: Xả thải trực tiếp ra sông!

Thứ Hai 12/04/2021 , 19:05 (GMT+7)

Từ ngày 11/4, Đoàn Kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước truy tìm nguyên nhân nước sông ô nhiễm khiến cá chết trắng trên sông Mã.

Sau khi NNVN đăng nhiều bài viết phản ánh tình hình cá chết trắng trên sông Mã, nước đổi màu, nghi vấn Công ty TNHH Tân Thái Thanh và một số cơ sở chế biến tre luồng xả thải trực tiếp ra sông Mã, UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành.

Các cơ sở chế biến tre luồng tại huyện Bá Thước xả thải trực tiếp ra sông Mã khiến nước đổi màu, cá lồng và thủy sản chết trắng trên sông Mã. Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước.

Các cơ sở chế biến tre luồng tại huyện Bá Thước xả thải trực tiếp ra sông Mã khiến nước đổi màu, cá lồng và thủy sản chết trắng trên sông Mã. Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước.

Trong các ngày 11-12/4, Đoàn Kiểm tra liên ngành của huyện Bá Thước do ông Ngọ Đình Hải, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra,  truy tìm thủ phạm gây ô nhiễm khiến cá chết trắng trên sông Mã.

Tại xã Thiết Ống, đoàn đã kiểm tra đột xuất là Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện Bá Thước thuộc Công ty CP rau quả Thanh Hóa.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước phát hiện đường ống bằng sắt từ Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quyết Duy Tuấn nối thẳng ra sông Mã. Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước phát hiện đường ống bằng sắt từ Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quyết Duy Tuấn nối thẳng ra sông Mã. Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước.

Đoàn kiểm tra phát hiện có điểm bất thường trong thiết kế đường ống chảy tràn của Nhà máy tinh bột sắn Bá Thước; đơn vị này cũng chưa cung cấp đủ hồ sơ theo yêu cầu.

Tiếp tục kiểm tra xưởng chế biến tre luồng của Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Phú Thành ở xã Thiết Kế. Bước đầu công ty này đã thừa nhận việc có xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Mã.

Dấu hiệu bất thường trong hệ thống xả thải của Công ty TNHH Tân Thái Thanh. Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước.

Dấu hiệu bất thường trong hệ thống xả thải của Công ty TNHH Tân Thái Thanh. Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước.

Ngày 12/4, đoàn tiếp tục kiểm tra Công ty TNHH Tân Thái Thanh phát hiện dưới nhà kho của công ty  có 2 bể chứa rất lớn, nước bốc mùi hôi thối, có đường ống bằng sắt, nút bằng nút gỗ dẫn ra sông Mã.

Đường vào nhà kho của Công ty TNHH Tân Thái Thanh. Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước.

Đường vào nhà kho của Công ty TNHH Tân Thái Thanh. Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước.

Đến 19h30 ngày 12/4, công ty TNHH Tân Thái Thanh đã thừa nhận hành vi xả thải của mình

“Công ty TNHH Tân Thái Thanh có hai bể ngầm lớn, nước kinh lắm! Nó chặn bằng tấm sắt rất khó phát hiện. Đoàn cũng đã phát hiện hiện đường ống sắt của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quyết Duy Tuấn (xã Thiết Kế- PV) dẫn ra bờ sông. Lắp đường ống ấy là vi phạm rồi. Hiện tôi đã cho anh em lập biên bản trước, ghi nhận hiện trường và từng bước đấu tranh làm rõ” – ông Khoa cho hay.

Chỉ cần một động tác đơn giản, nút ống dẫn nước từ xưởng chế biến tre luồng của Công ty cổ phần Chế biến lâm sản Phú Thành được tháo và nước thải sản xuất chưa xử lý tuồn thẳng ra sông Mã.

Nhận định, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền của UBND huyện Bá Thước nên huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Cảnh sát Môi trường đấu tranh làm rõ.

Thời gian tới huyện Bá Thước sẽ tiếp tục tăng cường hơn công tác tuần tra kiểm soát hoạt động của các cơ sở này; kiến nghị đóng cửa hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở vi phạm; quy trách nhiệm cho các cơ sở vi phạm phải đền bù thiệt hại cho người dân và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Huyện Bá Thước cũng sẽ đề nghị thu hồi giấy phép sản xuất vàng mã và yêu cầu các cơ sở này di chuyển vào các cụm công nghiệp để dễ quản lý (nếu còn nhu cầu sản xuất kinh doanh).

Công ty TNHH Tân Thái Thanh có hai bể ngầm lớn, chứa nước thải sản xuất, được chặn bằng tấm sắt rất khó phát hiện. Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước.

Công ty TNHH Tân Thái Thanh có hai bể ngầm lớn, chứa nước thải sản xuất, được chặn bằng tấm sắt rất khó phát hiện. Ảnh: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bá Thước.

Trước mắt, UBND huyện Bá Thước quyết định hỗ trợ người dân có cá bị chết trong phạm vi của ngân sách huyện cho phép. Huyện cũng đang tiếp tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm cho người dân để người dân bớt thiệt hại.

Trước đó, như NNVN đưa tin, trên địa bàn huyện có 5 cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm sản nằm ven sông Mã (gồm 1 nhà máy chế biến tinh bột sẵn và 4 cơ sở chế biến luồng). Từ giữa tháng 3 đến nay cá chết trắng trên sông Mã. Đến nay, nước trên sông đoạn qua sông Mã vẫn liên tục đổi màu, trên 12 tấn cá lồng của người dân và một lượng lớn thủy sản trên sông Mã bị chết.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm