| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hoá loay hoay trước hiện tượng cá chết trắng trên sông Mã

Thứ Năm 08/04/2021 , 22:27 (GMT+7)

Sau vài ngày lắng xuống, những ngày gần đây, hiện tượng cá chết bất thường trên sông Mã lại tái diễn. Cơ quan chức năng hiện vẫn chưa làm rõ nguyên nhân.

Cá chết bất thường trên sông Mã vẫn tiếp diễn. Ảnh: Người dân cung cấp.

Cá chết bất thường trên sông Mã vẫn tiếp diễn. Ảnh: Người dân cung cấp.

Bài liên quan

Hiện tượng cá chết bất thường trên sông Mã, đoạn đi qua huyện Bá Thước xuất hiện vào giữa tháng 3/2021. Sau vài ngày lắng xuống, hiện tượng cá chết lại tiếp diễn.

Ông Nguyễn Văn Tâm, trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bá Thước cho hay, vài ngày nay, nước sông Mã lại tiếp tục nổi màu đen. Sáng 8/4, 11 lồng nuôi của 10 hộ ở thị trấn Cành Nàng tiếp tục có cá bị chết với trọng lượng khoảng trên 900 kg.

“Ngày hôm nay (8/4) số lượng cá chết nhiều nhất và có lẽ cá lồng nuôi trên sông Mã của người dân huyện Bá Thước đã chết gần hết rồi” – ông Tâm cho hay.

Theo ông Tâm, từ giứa tháng 3 đến nay đã có hơn 6,9 tấn cá nuôi lồng của 127 hộ dân bị chết.

Trước đó, vào đêm 14/3, cá tự nhiên và cá nuôi lồng trên sông Mã đoạn chảy qua thị trấn Cành Nàng, xã Ái Thượng, Hạ Trung, Lương Ngoại... bắt đầu có hiện tượng chết.

Sau khi xuất hiện cá chết, các cơ quan chức năng đã về lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu nước gửi đi xét nghiệm xác định nguyên nhân cá chết.

Đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định, cá chết không phải do dịch, bệnh. Những nguyên nhân khác khiến cá chết hiện vẫn chưa được kết luận.

Ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, chiều 8/4 ông đích thân đi kiểm tra tình hình cá chết. Ông Khoa mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân để có hướng giải quyết.

“Cá chết bất thường không phải do dịch, bệnh thì chỉ có nguyên nhân môi trường. Không tìm ra nguyên nhân, không tìm ra thủ phạm khiến môi trường ô nhiễm khiến cá chết thì người dân sẽ không được đền bù. Chúng tôi đã có kiến nghị gửi cấp trên và cơ quan chức năng, mong sớm tìm ra nguyên nhân để trả lời cho người dân” – ông Khoa cho hay.

Được biết, điểm cá chết tại huyện Bá Thước nằm ở phía hạ lưu sông Mã so với hàng chục cơ sở chế biến tre luồng nằm ở cạnh bờ sông thuộc các huyện Bá Thước và Quan Hóa.

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm