| Hotline: 0983.970.780

Ca ghép gan "kỳ tích" thứ 7 tại VN: "Góp tay" của 5 nhóm chuyên gia

Thứ Ba 08/12/2009 , 09:11 (GMT+7)

Hôm qua 7/12, ca ghép gan cho bệnh nhi thứ 7 tại BV Nhi Đồng 2 TPHCM đã quy tụ nhiều chuyên gia, bác sỹ ghép tạng nổi tiếng và đông nhất từ trước tới nay.

Bé My và mẹ tại BV Nhi Đồng 2 TPHCM

Hôm qua 7/12, ca ghép gan cho bệnh nhi thứ 7 tại BV Nhi Đồng 2 TPHCM đã quy tụ nhiều chuyên gia, bác sỹ ghép tạng nổi tiếng và đông nhất từ trước tới nay.

Đã có tới 5 nhóm chuyên gia, bác sĩ trong và ngoài nước như: Nhóm Chuyên gia ghép tạng của Trường - Viện Saint Luc (Bỉ), các bác sỹ chuyên ghép tạng thuộc BV Nhi Đồng 2, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm Y khoa Medic, BV Nhân dân Gia Định. Bệnh Nhi được thực hiện ghép gan lần này là bé Tăng Ngọc My (nữ, 12 tháng tuổi, ngụ Q6, TPHCM), con đầu lòng của chị Nguyễn Ngọc Phượng (28 tuổi). Đây cũng là ca ghép gan cho một bệnh nhi nhẹ cân nhất từ trước tới nay đã từng được ghép gan tại BV Nhi Đồng 2.

Bé My lúc chào đời cân nặng 2,8kg, da vàng, đi tiêu phân bạc màu, tiểu sậm do bị teo đường mật bẩm sinh và được phẫu thuật Kaisai lúc 2,5 tháng tuổi. Sau phẫu thuật, vẫn tiếp tục bị nhiễm trùng đường mật nhiều lần, xơ gan, nguy cơ tử vong nếu không ghép gan. Người cho gan bệnh nhi là chị Nguyễn Ngọc Phượng, mẹ bé.

Sau nhiều lần được hội chẩn, ngày 7/12 bé My được thực hiện ghép gan trong tình trạng suy gan giai đoạn cuối, cân nặng 7,1kg. Qua xét nghiệm cũng cho thấy, gan ở người cho có đặc điểm bị to bẩm sinh, bệnh nhi lại nhẹ cân đã gây rất nhiều khó khăn, thách thức cho ê kíp mổ. Tuy nhiên, đúng 9 giờ sáng hôm qua ca mổ vẫn được bắt đầu. Mọi qui trình thực hiện trong khâu lấy gan từ người cho cũng như ghép cho người nhận đã diễn ra khá suôn sẻ, tỷ lệ thành công cao như dự kiến.

TS-BS Hà Mạnh Tuấn, Giám đốc BV Nhi Đồng 2 cho biết, theo qui định mới về luật BHYT, bệnh nhi chỉ được BHYT chi trả 1 phần. Nhưng với trường hợp bé My, BV đã làm một bản đề xuất gửi UBND TPHCM xin chủ trương miễn phí hoàn toàn cho ca phẫu thuật (khoảng 250 triệu) được coi là “xưa nay hiếm” của VN.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.