| Hotline: 0983.970.780

Cá hô xuất hiện nhiều

Thứ Ba 24/04/2012 , 10:00 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay cá hô xuất hiện số lượng nhiều ở các ao nuôi cá tra nằm cặp theo tuyến sông Hậu. Đây là loài cá quý hiếm.

Nhiều người dân nuôi cá tra nằm cập theo bờ sông Hậu ở quận Ô Môn và Thốt Nốt, TP. Cần Thơ cho biết: Từ đầu năm đến nay cá hô xuất hiện số lượng nhiều ở các ao nuôi cá tra nằm cặp theo tuyến sông Hậu. Đây là loài cá quý hiếm.

Ông Võ Văn Tần, ở khu vực Thới Bình, phường Thới An, quận Ô Môn, vừa thu hoạch 3 ha ao nuôi cá tra đã bắt được hơn 15 con cá hô có trọng lượng từ 500 gram - 1,5kg/con, cho biết: Lúc thả con giống cá tra vào tháng 7-8 năm rồi, thường cho nước ra vào ao nuôi cá tra. Từ đó cá hô con ở ngoài sông vào ao cá tra sinh sống, theo đường ống bọng vào, ăn chung với thức ăn công nghiệp với cá tra.

Khi thu hoạch cá tra, có nhiều hộ ở nơi đây bắt được nhiều cá hô nhưng không đem đi bán, mà tìm ao đem đi nuôi tiếp. Hiện nay cá đang phát triển rất tốt, nuôi bằng thức ăn công nghiệp và cá tạp xay. Cá hô là loại cá chậm lớn, sống ở môi trường sạch có thể nuôi lâu năm, cá đạt trọng lượng lên đến 100 kg/con.

Hiện cá hô trên 10 kg trở lên giá 300.000 đồng/kg chủ yếu các nhà hàng thu mua. Cá hô con xuất hiện nhiều trong 2 năm trở lại đây, thường vào tháng 4 đến tháng 10.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất