| Hotline: 0983.970.780

Cả một hệ thống thiếu ý thức chuyên nghiệp

Thứ Tư 09/12/2020 , 17:17 (GMT+7)

Không chỉ cơ chế tài chính theo kiểu bao cấp xin cho, các cầu thủ và đội bóng V-League còn tự làm méo mó đi hình ảnh bằng những hành động kém chuyên nghiệp.

Vừa lên tập trung ĐTVN ít ngày, Hai Long đã bị trả về CLB. Ảnh: Goal.

Vừa lên tập trung ĐTVN ít ngày, Hai Long đã bị trả về CLB. Ảnh: Goal.

Trong lúc chờ trái bóng V-League 2021 lăn vào ngày 9/1, cầu thủ Đỗ Văn Thuận của TP.HCM tranh thủ đi đá phủi để giữ cảm giác bóng. Tuy nhiên, lợi ích chưa thấy đâu, chỉ biết rằng cầu thủ này bị bong gân mác ngắn, gãy xương nền kín ngón số 5, và cần khoảng 1 tháng để bình phục hoàn toàn.

Được biết, không riêng gì CLB TP.HCM mà nhiều đội bóng khác ở V-League đều cấm cầu thủ tự ý đi đá phủi. Khác với những giải đá biểu diễn, sự căng thẳng và quyết liệt ở sân chơi phủi rất cao, khiến chấn thương rất dễ xảy ra.

Với cá nhân Văn Thuận, cầu thủ này còn càng đáng trách hơn khi dính chấn thương vào 29/11, tại Hà Nội, chỉ một ngày trước khi TP.HCM có lệnh hội quân. Khi đau rồi, cựu đội trưởng TP.HCM cũng không tự giác khai báo mà tiếp tục cắn răng lên đội. Phải tới khi CLB mở cuộc điều tra nội bộ, họ mới xác định chính xác nguyên nhân gây nên chấn thương cho Văn Thuận.

Án phạt dành cho tiền vệ sinh năm 1992 là không được nhận lương trong thời gian ngồi ngoài chữa trị. Anh thậm chí còn có nguy cơ bị cắt 30% phí lót tay, theo như quy định đã thông báo của TP.HCM hồi cuối tháng 9.

Văn Thuận không tự nhiên lại lăn ra chấn thương. Từng là trụ cột của TP.HCM trong nhiều năm, được giao băng đội trưởng, nhưng sau sự sa sút của đội bóng mùa này, anh bị tước băng thủ quân từ giai đoạn hai V-League 2020. Thay vì nghiễm nhiên chiếm suất đá chính, Văn Thuận phải chiến đấu và nhiều trận vào sân từ ghế dự bị. Trước đó, anh cũng bật bãi khỏi thành phần ban cán sự của đội. Tâm lý bất ổn, cộng với thiếu tinh thần giữ gìn khiến Văn Thuận gặp họa.

Nếu như vụ việc của Văn Thuận là lỗi cá nhân, thì ở một ca chấn thương khác - của Nguyễn Hai Long - lỗi lại thuộc về Than Quảng Ninh. CLB lao đao suốt nửa năm qua vì khó khăn tài chính bủa vây, nay tiếp tục chậm trễ trong việc quản lý y tế và sức khỏe cầu thủ.

Từng bị chấn thương nặng ở CLB, nhưng Hai Long không được kiểm tra kỹ. Quảng Ninh cho rằng anh đủ thể lực ra sân và tiếp tục sử dụng anh như không có chuyện gì đến tận cuối mùa. Nếu không lên tuyển, chưa chắc tiền vệ trẻ sinh năm 2000 phát hiện ra chấn thương.

Chuyện một cầu thủ bị đau ở CLB, nhưng bị lờ đi và không điều trị dứt điểm chẳng phải lạ ở Việt Nam. Ca bệnh nổi tiếng là của Tuấn Anh. Tiền vệ người Thái Bình tái phát đi tái phát lại vết đau đầu gối, mà không được nhận bất cứ liệu trình điều trị nào. Anh toàn vừa đá vừa nghe cơ thể, bởi tại V-League, rất hiếm đội đầu tư đội ngũ chuyên gia y tế. Thay vào đó, những người thăm khám cho cầu thủ chủ yếu dưới tư cách săn sóc viên. Do không được phát hiện sớm, những ca bệnh của cầu thủ Việt trở nên nặng, thậm chí dẫn tới mãn tính trong nhiều trường hợp. 

Ở ngoài kia, vẫn còn rất nhiều Văn Thuận, Hai Long nữa chưa được phát hiện. Chính họ khiến câu hỏi: "Bao giờ bóng đá nước nhà chuyên nghiệp?" càng khó trả lời.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm