| Hotline: 0983.970.780

Cả nước có hơn 32.000ha cây trồng bị ảnh hưởng do hạn, mặn

Thứ Sáu 29/03/2024 , 16:29 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của El Nino, đang xảy ra tình trạng xâm nhập mặn ở ĐBSCL và hạn hán, thiếu nước cục bộ tại Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Trung bộ, đồng bằng Bắc bộ.

Theo Bộ NN-PTNT, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ đầu mùa khô tính đến ngày 26/3 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2023, nhưng không nghiêm trọng như các năm xâm nhập mặn lịch sử 2015 - 2016, 2019 - 2020.

Theo Bộ NN-PTNT, hiện có khoảng hơn 20.000ha lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: MH.

Theo Bộ NN-PTNT, hiện có khoảng hơn 20.000ha lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: MH.

Hiện có khoảng hơn 20.000 ha lúa (Tiền Giang 30 ha, Bến Tre 730 ha, Trà Vinh 13.000 ha, Sóc Trăng hơn 6.000 ha, Long An 720 ha) có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Đây là các diện tích được người dân xuống giống muộn, không theo khuyến cáo (sau ngày 31/12/2023). Trong đó, đã có 621 ha lúa thuộc tỉnh Sóc Trăng bị thiệt hại.

Về nước sinh hoạt, có khoảng 50.500 hộ dân (chiếm 3,6% tổng hộ dân) bị thiếu nước sinh hoạt (Bến Tre 12.000 hộ, Kiên Giang 20.000 hộ, Sóc Trăng 6.400 hộ, Bạc Liêu 4.900 hộ, Cà Mau 3.900 hộ, Long An 3.300 hộ). Đây là các khu vực dân cư thuộc vùng nguồn nước dưới đất bị suy giảm, nguồn nước mặt tại một số công trình cấp nước tập trung có độ mặn vượt ngưỡng cho phép hoặc các hộ dân chưa được cấp nước từ công trình cấp tập trung và thiếu dụng cụ trữ đủ nước ngọt để sử dụng.

Về tình hình hạn hán, tại khu vực Trung bộ, hiện có khoảng 2.400ha lúa và cây ăn quả (chiếm dưới 1% diện tích canh tác) ở các tỉnh Quảng Nam (1.500ha lúa) và Bình Thuận (909ha thanh long) bị hạn hán, thiếu nước. Dự báo, do mùa khô còn kéo dài đến hết tháng 7, 8 nên khu vực tiếp tục có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước trong thời gian tới, đặc biệt nếu nắng nóng xảy ra gay gắt, lượng nước trữ trong các hồ chứa giảm nhanh.

Qua cân đối nguồn nước, diện tích nguy cơ bị ảnh hưởng ở vụ đông xuân 2023 - 2024 khoảng 3.700 - 5.700ha cây trồng (dưới 1% diện tích canh tác), tập trung tại Nghệ An 1.000 - 1.500ha, Quảng Nam 1.700 - 2.500ha, Phú Yên 500 - 700ha, Bình Thuận 500 - 1.000ha). Trong vụ hè thu 2024, vùng nguy cơ bị ảnh hưởng khoảng 15.500 - 21.000ha cây trồng (chiếm từ 2 - 3% diện tích canh tác) gồm Bắc Trung bộ 7.500 - 11.000ha, Nam Trung bộ 8.000 - 10.000ha.

Tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ, hiện có hơn 9.800ha cây trồng (chủ yếu là cây lâu năm) bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước (Gia Lai 101ha, Đắk Lắk 63ha, Lâm Đồng hơn 1.800ha, Bình Phước hơn 7.800ha). Trong đó, đã có 66ha lúa và hoa màu thuộc tỉnh Gia Lai bị mất trắng. Các diện tích bị mất trắng thuộc vùng sản xuất nằm ngoài vùng các công trình thủy lợi phục vụ tưới.

Tại khu vực Trung bộ, hiện có khoảng 2.400ha lúa và cây ăn quả (chiếm dưới 1% diện tích canh tác) ở các tỉnh Quảng Nam và Bình Thuận bị hạn hán, thiếu nước. Ảnh: MH.

Tại khu vực Trung bộ, hiện có khoảng 2.400ha lúa và cây ăn quả (chiếm dưới 1% diện tích canh tác) ở các tỉnh Quảng Nam và Bình Thuận bị hạn hán, thiếu nước. Ảnh: MH.

Dự báo, cuối mùa khô tình trạng hạn hán, thiếu nước nguy cơ tiếp tục xảy ra tại một số các công trình hồ chứa nhỏ, đập dâng và vùng ngoài công trình thủy lợi phụ trách tưới với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 23.000 - 37.000ha (Tây Nguyên 15.000 - 26.000ha, Đông Nam bộ 8.000 - 11.000ha), chiếm khoảng 1 - 2% diện tích gieo trồng.

Tại khu vực Bắc bộ, hiện tại dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi phổ biến từ 57 - 70% dung tích thiết kế, thấp hơn so với trung bình nhiều năm và các năm 2021 - 2023 từ 5 - 15%, bảo đảm phục vụ tưới cho cây trồng vụ đông xuân.

Tuy nhiên, các diện tích thuộc vùng công trình thủy lợi lấy nước từ sông Hồng, nguồn nước phục vụ tưới dưỡng lúa đang bị thiếu hụt do mực nước sông Hồng - Thái Bình ở mức thấp, không bảo đảm cho các công trình thủy lợi chủ động vận hành dẫn đến nguy cơ thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương…      

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm