| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Đan Trường cách nào có hai con rái cá để tặng Thảo Cầm Viên?

Thứ Năm 09/07/2020 , 22:11 (GMT+7)

Sự kiện ca sĩ Đan Trường chuyển giao hai con rái cá cho Thảo Cầm Viên ở TPHCM đã gây xôn xao trên nhiều diễn đàn bảo vệ động vật hoang dã.

Ca sĩ Đan Trường đích thân bàn giao hai con rái cá cho Thảo Cầm Viên ở TPHCM.

Ca sĩ Đan Trường đích thân bàn giao hai con rái cá cho Thảo Cầm Viên ở TPHCM.

Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết, đã nhận được hai con rái cá do ca sĩ Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn mang đến quyên tặng. Hai con rái cá từng được ca sĩ Đan Trường nuôi dưỡng như thú cưng tại nhà, đặt tên là Sumo và Siêu Quậy.

Chính những clip có hình ảnh ca sĩ Đan Trường chăm sóc hai con rái cá được tung lên mạng, nên Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên - ENV đã liên hệ ca sĩ Đan Trường và đề nghị có hành động đúng đắn hơn đối với loại động vật quý hiếm này.

Hai con rái cá của ca sĩ Đan Trường, được xác định là loài rái cá vuốt nhỏ, thuộc 1 trong 4 loài động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ ở mức độ cao nhất trong các quy định pháp luật Việt Nam. Vậy, ca sĩ Đan Trường bằng cách nào có thể sở hữu hai con rái cá Sumo và Siêu Quậy?

Ca sĩ Đan Trường cho biết: Cách đây 3 tháng, anh đã được một người hâm mộ tặng hai con rái cá và hướng dẫn cách nuôi dưỡng như thú cưng. Tuy nhiên, sau khi được Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên - ENV giải thích và tư vấn, thì ca sĩ Đan Trường quyết định bàn giao Sumo và Siêu Quậy cho địa chỉ an toàn nhất. Và thật may, Thảo Cầm Viên đã tiếp nhận hai con rái cá trong tình trạng sức khỏe của chúng tương đối ổn định.

Ca sĩ Đan Trường tiết lộ được người hâm mộ tặng hai con rái cá cách đây 3 tháng.

Ca sĩ Đan Trường tiết lộ được người hâm mộ tặng hai con rái cá cách đây 3 tháng.

Theo nguồn tin từ giới chuyên săn lùng thú cưng độc và lạ, thì hai con rái cá vuốt nhỏ mà ca sĩ Đan Trường được tặng, có giá thị trường khoảng nửa tỷ đồng.

Một điều khiến nhiều người yêu thiên nhiên cảm thấy âu lo là, có người hâm mộ tặng hai con rái cá cho ca sĩ Đan Trường, đồng nghĩa loại động vật quý hiếm này vẫn đang được giao dịch và mua bán lén lút, cần phải tăng cường biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm