| Hotline: 0983.970.780

Cá voi nặng 200 kg trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Thứ Hai 14/04/2014 , 11:00 (GMT+7)

Ngư dân thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi vừa tổ chức chôn cất cá voi tại lăng Ông Nam Hải theo nghi thức văn hóa truyền thống miền biển.

Trước đó, chiều 10/4, con cá voi dài gần 3 m, nặng khoảng 200 kg, trên mình có nhiều vết thương trôi dạt vào bờ biển xã Tịnh Kỳ. Sau khi phát hiện, người dân địa phương đã đưa cá voi về lăng Ông Nam Hải lập bàn thờ cúng theo nghi thức truyền thống.

Theo tín ngưỡng của ngư dân ven biển miền Trung, cá voi (còn gọi là cá Ông, thần Nam Hải) trôi dạt vào làng chài là điều rất may mắn, phù trợ cho ngư dân vượt qua sóng to, gió lớn, đánh bắt được nhiều hải sản. Thường vào dịp Tết Nguyên đán các địa phương ven biển Quảng Ngãi và đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và các tỉnh miền Trung thường tổ chức Lễ hội cầu ngư, giỗ thần Nam Hải và ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất