| Hotline: 0983.970.780

Các ngân hàng thương mại nhỏ rục rịch hạ lãi suất

Thứ Năm 09/12/2010 , 15:18 (GMT+7)

Lãi suất niêm yết vẫn chỉ là hình thức.

Lãi suất đã hạ, nhưng còn khá cao so với mức đồng thuận 12%.
Sáng 9/12, các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ đã rục rịch hạ dần lãi suất, tuy nhiên mức hạ còn khá cao so với đồng thuận là 12% trước đó giữa Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Lãi suất niêm yết vẫn chỉ là hình thức

Trong mấy ngày gần đây, chủ đề nóng hổi được đề cập đến nhiều nhất tại các cơ quan hay quán nước vỉa hè vẫn là câu chuyện về lãi suất huy động tại các ngân hàng.

Mọi người chia sẻ thông tin về mức lãi suất huy động cho nhau và ngay cả đến các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ cũng không cần phải dấm dúi thương lượng to nhỏ với khách hàng như trước nữa.

Những số điện thoại của các khách hàng thân thiết đều được chào mời gửi tiền tiết kiệm cùng chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Cụ thể, trong ngày 8/12, lãi suất huy động ngắn hạn cao nhất của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á lên tới 18%/năm, tiếp đến là Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 17%/năm; Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) lãi suất thỏa thuận cũng đã lên tới 17,35%/năm...

Nhiều ngân hàng còn chấp nhận huy động với mức lãi suất cao với số tiền vài chục triệu đồng.

Tuy nhiên, đến sáng 9/12, sau buổi làm việc thường kỳ của Ngân hàng Nhà nước với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn, các ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất.

Cụ thể, mức lãi suất của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á còn 14%/năm đối với các kỳ hạn ngắn từ 1-2 tháng, tuy nhiên ngân hàng này vẫn áp dụng hình thức thưởng thêm cho khách hàng ứng với số tiền khác nhau.

Ngân hàng thương mại cổ phần Techcombank niêm yết là 13,5%/năm nhưng cũng như Ngân hàng Đông Nam Á lãi suất huy động thực tế vẫn cao hơn.

Và hầu hết những ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay, lãi suất niêm yết công khai cao nhất đều là 13,5%/năm. Lãi suất này cao hơn hẳn lãi suất đã thỏa thuận trước đó là 12%/năm giữa Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần trước đó.

Giám sát việc thực hiện lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam

Trước thực trạng này, ngày 8/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố giám sát tình hình thực hiện lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng, (chi nhánh tổ chức tín dụng) trên địa bàn, phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Chính phủ và nội dung đồng thuận giữa các thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng (chi nhánh tổ chức tín dụng) tập trung nguồn vốn huy động trên địa bàn và các nguồn vốn khác, kết hợp với điều chỉnh cơ cấu tín dụng để tập trung vốn cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu, dự trữ hàng phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão, cho vay khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, chi phí sản xuất; báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trên địa bàn để kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh trái pháp luật vàng, ngoại tệ làm rối loạn thị trường.

Đối với các đơn vị tại Hội sở chính Ngân hàng Nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện điều hành lượng tiền cung ứng thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, kết hợp với điều chỉnh linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ khác, để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tín dụng và lãi suất thị trường tiền tệ ở mức hợp lý.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm