| Hotline: 0983.970.780

Các ông chủ người Mỹ sẵn sàng bán Liverpool

Thứ Hai 12/04/2010 , 14:32 (GMT+7)

Giới chủ người Mỹ của Liverpool đã bắt đầu những bước tiến đầu tiên trong thương vụ bán đội bóng chủ sân Anfield.

Liệu Gerrard có sát cánh với Torres trong mùa tới?

Giới chủ người Mỹ của Liverpool đã bắt đầu những bước tiến đầu tiên trong thương vụ bán đội bóng chủ sân Anfield.

Hai đồng chủ tịch của Liverpool là Tom Hicks và G. Gillett đã thuê ngân hàng đầu tư Barclays Capital tìm kiếm những nhà đầu tư tiềm năng, vốn có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính ở sân Anfield. Bên cạnh đó, giới chủ người Mỹ cũng bắn tin cho biết họ sẵn sàng bán câu lạc bộ nếu nhận được một đề nghị hợp lý.

Chắc chắn rằng động thái nêu trên sẽ giảm bớt áp lực lên đôi vai của huấn luyện viên Benitez, người đã biết được rằng kế hoạch chuyển nhượng của mình sẽ bị tác động mạnh bởi khoản nợ 237 triệu bảng mà đội bóng đang phải gánh.

Ngân hàng Royal Bank of Scotland và Ngân hàng Wachovia của Mỹ, hai hgân hàng đã cho bộ đôi Hicks và Gillett vay tiền, đã yêu cầu số nợ mà Liverpool đang gánh phải được giảm xuống còn 100 triệu bảng vào tháng Bảy tới.

Theo dự kiến, đại diện của Liverpool sẽ tham gia vào các thương vụ chuyển nhượng câu lạc bộ là chủ tịch của hãng British Airways, ông Martin Broughton, người có mối quan hệ với các cổ động viên “The Kop” tốt hơn hai ông chủ người Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch bán ngay Liverpool trong hai tháng tới của giới chủ người Mỹ chưa chắc đã thực hiện được. Nhiều nhà đầu tư vẫn đang quan sát xem tình hình của “The Kop” ở giải ngoại hạng Anh để đưa ra đề nghị cuối cùng.

Trước đó, huấn luyện viên Benitez, người đang được Juventus theo đuổi, đã đưa ra yêu cầu với ban lãnh đạo đội bóng nếu họ muốn ông tiếp tục ở lại sân Anfield. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định: “Chúng tôi cần ba hoặc bốn cầu thủ. Giá của họ là vào khoảng 15 tới 20 triệu bảng mỗi cầu thủ. Chúng tôi cần sớm tham gia vào thị trường chuyển nhượng để tránh bị thúc ép bới yếu tố thời gian như thương vụ mua Alberto Aquilani.”

Theo huấn luyện viên Benitez, tiền đạo Diego Forlan của Atletico Madrid và bộ đôi Silva – Villa của Valencia hiện đang là những mục tiêu hàng đầu trong danh sách chuyển nhượng trong mùa hè tới của ông. Ngoài ra, ông cũng sẵn sàng đàm phán với bất cứ lời đề nghị nào cho Babel, Riera, Auquilani.

(Theo TT&VH Online)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm