| Hotline: 0983.970.780

Các trường ĐH tiếp tục chủ động kế hoạch tuyển sinh trình độ cao đẳng

Thứ Tư 31/07/2019 , 17:32 (GMT+7)

Các trường ĐH tiếp tục chủ động kế hoạch tuyển sinh các ngành, nghề trình độ cao đẳng (CĐ) năm học 2019-2020 đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp.

Đào tạo nghề ở ĐH Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Phương Thúy.

Đó là nội dung văn bản Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành gửi 45 trường ĐH, thống nhất để các trường này tiếp tục chủ động kế hoạch tuyển sinh các ngành, nghề trình độ CĐ năm học 2019-2020.

Như báo NNVN phản ánh, Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB-XH) trước đó đã ban hành văn bản yêu cầu 45 trường ĐH dừng tuyển sinh hệ CĐ, trung cấp từ 1/7/2019.

Trong danh sách 45 trường ĐH dừng tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp gồm có: ĐH Nội vụ, ĐH Lao động Xã hội, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Thủ đô, Đại học FPT, ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, ĐH Hạ Long…

Văn bản này lập tức vấp phải ý kiến phản ứng của dư luận và các chuyên gia đào tạo nghề vì ở một số nước như Hoa Kỳ, Australia vẫn cho các trường ĐH đào tạo trình độ thấp hơn. 

Vì vậy, lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH đã có buổi họp với Tổng cục GDNN về vấn đề dừng tuyển sinh CĐ ở 45 trường ĐH và đưa ra hướng giải quyết. Sau đó, Tổng cục GDNN đã ban hành văn bản gửi 45 trường ĐH. Nội dung văn bản cho biết: “Sau khi tiếp nhận ý kiến của một số trường ĐH, góp ý của cơ quan có liên quan, Tổng cục GDNN tiếp thu ý kiến và thống nhất để các trường ĐH tiếp tục chủ động kế hoạch tuyển sinh các ngành, nghề trình độ CĐ năm học 2019-2020 đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN”.

Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết: “Trong buổi họp này, chúng tôi đã chỉ đạo Tổng cục GDNN về văn bản dừng tuyển sinh CĐ trước đó bằng cách rà soát căn cứ pháp lý đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Nếu các văn bản pháp luật không xung đột nhau thì áp dụng văn bản có lợi cho người học và nhà trường, trên nền tảng lấy chất lượng làm gốc. Đồng thời hướng dẫn các trường để ổn định tình hình, đảm bảo quyền lợi cho người học đã nhập học, đã đăng ký được tiếp tục học tập.

Bên cạnh đó, tổng hợp tình hình và báo cáo Bộ để có giải pháp căn cơ, lâu dài, phù hợp với quy hoạch mang lưới giáo dục đại học và quy hoạch mạng lưới GDNN”.

Sau khi văn bản đề nghị dừng tuyển sinh được gửi đi, có nhiều trường ĐH chủ động dừng tuyển sinh CĐ trong năm nay như Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định, ĐH Lao động xã hội… Tuy nhiên, một số trường khác đề nghị cần có thêm thời gian để chuyển đổi.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm