| Hotline: 0983.970.780

Cần quản lý dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ vào dịp Tết

Thứ Ba 24/12/2013 , 09:42 (GMT+7)

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết đến, xuân về thì nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới lại xuất hiện và ngày càng phổ biến.

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết đến, xuân về thì nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới lại xuất hiện và ngày càng phổ biến.

Mục đích của việc đổi tiền lẻ, tiền mới là để lì xì, mừng tuổi ngày đầu năm trong dịp Tết. Đây là truyền thống có từ bao đời nay, là nét đẹp văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người dân Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu đó, đã hình thành nên các dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ để hưởng chênh lệch diễn ra phổ biến vào những ngày cuối năm.

Đối với các ngân hàng thì việc đổi tiền lẻ, tiền mới diễn ra tấp nập và sôi động hơn, đa số các ngân hàng đều không thu phí. Đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ này thì hưởng các mức chênh quá cao, đưa người có nhu cầu vào thế bí hay cực chẳng đã, đây là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, tuy nhiên việc xử lý rất hạn chế.

Trước tình hình đó, mới đây Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị Bộ Công thương và Bộ Công an phối hợp chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch để tránh xảy ra tiêu cực nhưng việc xử lý chắc chắn sẽ không xuể, khó phát hiện hành vi vi phạm hành chính. Mọi giao dịch đều thực hiện qua điện thoại, đối tượng vi phạm thì di chuyển thường xuyên nên khó có thể bắt quả tang để xử lý vi phạm hành chính.

Vì vậy, việc quản lý dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới (hoặc đổi tiền chẵn) cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ, tránh xảy ra tiêu cực gây thiệt hại cho người có như cầu đổi tiền. Cụ thể, nên ban hành văn bản pháp luật để quản lý dịch vụ này, cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh dịch vụ này thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ban hành quy định mức trần thu phí dịch vụ; tổ chức, cá nhân, kinh doanh dịch vụ này có trách nhiệm kê khai nộp thuế... Mọi hành vi kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ khi không được phép thì phải xử lý nghiêm theo quy định.

Thiết nghĩ, việc quản lý dịch vụ kinh doanh tiền mới, tiền lẻ là hết sức cần thiết nhằm hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra như hưởng mức chênh lệc quá cao; xuất hiện tình trạng lừa đảo để đổi tiền giả; lợi dụng việc đổi tiền để hối lộ, tham nhũng hoặc thu lợi bất chính… Qua đó, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong việc đổi tiền lẻ, tiền mới vào dịp Tết, tạo điều kiện để người dân vui xuân, đón Tết được lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm