| Hotline: 0983.970.780

Canada sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam định giá các bon

Thứ Năm 14/03/2024 , 10:47 (GMT+7)

Đây là một trong những thông tin được nhấn mạnh trong buổi tiếp và làm việc của lãnh đạo Bộ NN-PTNT với Đại sứ Biến đổi khí hậu Canada sáng 14/3.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tiếp và làm việc với Đại sứ Biến đổi khí hậu Canada Catherine Steward. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tiếp và làm việc với Đại sứ Biến đổi khí hậu Canada Catherine Steward. 

Sáng 14/3, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tiếp và làm việc với Đại sứ Biến đổi khí hậu Canada Catherine Steward về các nội dung hợp tác hiện tại và tiềm năng giữa Việt Nam và Canada trong các lĩnh vực cụ thể như biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, phát triển thị trường các bon và nông nghiệp thông minh với khí hậu.

Hợp tác giữa Việt Nam và Canada những năm gần đây rất được coi trọng và thúc đẩy. Chính phủ Canada trong thời gian qua đã ủng hộ mạnh mẽ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua dự án về An toàn thực phẩm và Dự án Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với Biến đổi khí hậu.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Biến đổi khí hậu Canada Catherine Steward chia sẻ Canada mong muốn củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên để tiếp tục thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Việt Nam. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao quà là sản phẩm OCOP Việt Nam cho Đại sứ Biến đổi khí hậu Canada Catherine Steward. 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao quà là sản phẩm OCOP Việt Nam cho Đại sứ Biến đổi khí hậu Canada Catherine Steward. 

“Với tư cách là Đại sứ Biến đổi khí hậu, vai trò của tôi là lên tiếng về những vấn đề BĐKH mà Canada đang gặp phải và Canada đang làm gì để ứng phó BĐKH trong nước và trên thế giới. Chúng tôi cảm nhận rất rõ về tác động của BĐKH đối với đời sống, con người, tự nhiên và nền kinh tế nói chung. Chúng ta cần hành động để chống lại BĐKH, do đó chúng tôi đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về net zero và cam kết về giảm phát thải tại COP26”, bà Steward chia sẻ.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, bà Steward cho biết, Canada tập trung vào giảm phát thải trong sản xuất và tăng cường năng suất song vẫn đảm bảo thích ứng với BĐKH. Nước này cũng có chiến lược sản xuất nông nghiệp bền vững với ngân sách phân bổ cho việc thực hiện chiến lược này lên tới 1,5 tỷ CAD.

Như vậy, ngoài các dự án hợp tác kể trên, phía Canada cũng mong muốn tiếp tục làm việc với Việt Nam trong các dự án khác như xây dựng hạ tầng ứng phó BĐKH như phòng chống lũ lụt, chống cháy rừng.

Một lĩnh vực khác Canada quan tâm là đối tác chuyển đổi năng lượng cân bằng, phía Việt Nam đã có kế hoạch hành động trong khuôn khổ chương trình này. Bà Steward cho rằng hai bên có thể hợp tác sâu hơn trong lĩnh vực.

Ngoài ra, Canada cũng kêu gọi Việt Nam tham gia sáng kiến về thách thức định giá các bon toàn cầu của nước này. Theo bà Steward, việc định giá các bon có tác dụng lớn giúp giảm phát thải khí nhà kính và Canada đánh giá cao sự hợp tác với Việt Nam trên cơ sở đối tác cùng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực định giá các bon.

“Trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng, việc định giá các bon và phát triển thị trường các bon đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải và các chuyên gia phía Canada sẵn sàn làm việc với Việt Nam trong vấn đề này”, Đại sứ Biến đổi khí hậu Canada cho biết.

Phản hồi ý kiến từ phía Canada, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ, nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Sản xuất nông nghiệp lại là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của BĐKH cũng là nguyên nhân gây ra BĐKH.

Để đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững trong nông nghiệp gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế các bon thấp là xu hướng chủ đạo. Bộ NN-PTNT đã ban hành và phê duyệt nhiều chính sách, kế hoạch hành động liên quan đến nội dung này.

Thứ trưởng cũng cho biết, ngành nông nghiệp đang hoàn thiện văn kiện dự án “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với Biến đổi khí hậu”. Tăng cường năng lực phát triển kinh tế biển và sinh kế bền vững sẽ góp phần giảm tác động của BĐKH, ổn định đời sống người dân ven biển và góp phần thực hiện kế hoạch IUU của Việt Nam.

Theo đó, Thứ trưởng đề xuất phía Canada hỗ trợ Bộ NN-PTNT triển khai và thực hiện kế hoạch giảm phát thải, trong đó có thực hiện đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại vùng ĐBSCL.

Hiện nay cả Việt Nam và Canada đều chứng kiến khí hậu ấm lên nhanh. Theo các chuyên gia báo cáo, mỗi ha rừng có thể hấp thụ được khoảng 100 tấn CO2 mỗi năm. Với mong muốn tiếp tục giữ tỷ lệ mức che phủ rừng của Việt Nam ở mức 42% và giảm tốc độ khí hậu ấm lên, phía Bộ đề nghị Canada hỗ trợ trồng rừng và phát triển rừng.

Ngoài ra, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng đề nghị Canada chia sẻ kinh nghiệm và thế mạnh công nghệ phục vụ kinh tế tuần hoàn, các bon thấp trong nuôi trồng, chế biến và phát triển chuỗi giá trị thủy sản; công nghệ về quản lý, phòng chống lũ lụt và cháy rừng; các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học.

Đề xuất Canada huy động nguồn đầu tư thông qua Tổ chức Tài chính phát triển của Canada (FinDev Canada) để thúc đẩy hợp tác và đầu tư về công nghệ quản lý và xử lý chất thải trong chăn nuôi để giảm phát thải khí nhà kính.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.