| Hotline: 0983.970.780

Cảnh tan hoang, đổ nát sau vụ cháy nhà kho Công ty Rạng Đông

Thứ Năm 29/08/2019 , 11:02 (GMT+7)

Vụ cháy khu nhà kho lợp mái tôn rộng hàng nghìn m2 thuộc Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) kéo dài từ chiều tối 28/8, đến rạng sáng 29/8 mới được dập tắt hoàn toàn.

7h sáng nay, trong con ngõ 342 đường Khương Đình, các chiến sĩ cứu hỏa vẫn nỗ lực phun nước làm mát nhà xưởng, người dân bắt đầu trở về nhà sau đêm trắng.
9h30 sáng, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập tắt đám khói.
Nhìn từ trên cao, khu xưởng vẫn còn bốc khói. Bao quanh xưởng là một lớp tôn bị cháy xém, biến dạng hoàn toàn, hàng loạt thiết bị điện bên trong bị thiêu rụi.
Hơi nóng và mùi khét bốc ra nồng nặc.
Hà Nội đã huy động gần 50 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ tham gia dập lửa, đây là lần đầu tiên nhiều phương tiện cứu hỏa được huy động như vậy.
"Lửa cháy to quá, từ tối qua (28/8) cho đến sáng nay vẫn còn âm ỉ, hàng chục hộ dân nơi đây phải di tản. Chúng tôi chưa bao giờ thấy đám cháy to như vậy, bên cạnh đó, tôi cũng thấy có 2 chiến sỹ cảnh sát bị sốc nhiệt và một nam nhân viên của Công ty Phích nước Rạng Đông chạy đồ bị mệt lả", bà Hương sống gần hiện trường cho hay.
Sau vụ cháy là cảnh tan hoang, đổ nát, thiệt hại vật chất lên đến hàng chục tỷ đồng.
Những thanh trụ sắt bị biến dạng do sức nóng của ngọn lửa.
Báo cáo cho hay, chiều tối ngày 28/8/2019 (Thứ Tư), vào hồi 18 giờ 05 phút trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân có xảy ra vụ cháy tại kho chứa hàng thuộc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, địa chỉ số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung.
Nhiều bóng đèn, sản phẩm của Cty bị cháy nham nhở.
Khu nhà kho biến dạng hoàn toàn.
Báo cáo viết, khu vực xảy ra cháy nằm trong khuôn viên khu vực kho chứa hàng hóa và nhà xưởng thuộc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Động. Tổng diện tích nhà kho có diện tích khoảng 6.000m2 bị cháy nằm tại phía Đông Nam khuôn viên Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Các phần bị cháy bao gồm: Kho compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư ngành xưởng và một số kho xưởng nhỏ khác.
Sáng 29/8, UBND TP. Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp khoanh vùng để đập tắt toàn bộ đám cháy, bảo vệ khu vực hiện trường xung quanh; Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông có nhiệm vụ tiếp tục rà soát, báo cáo số lượng cán bộ, nhân viên làm việc tại khu vực xảy cháy, đảm bảo xác định chắc chắn không có thiệt hại về người;
Đồng thời các đơn vị liên quan phối hợp với lực lượng chức năng đế làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại; tiếp tục cùng chính quyền cơ sở đảm bảo công tác hậu cần cho các lực lượng làm nhiệm vụ túc trực chữa cháy và xử lý sau vụ cháy.
Theo báo cáo sơ bộ tính đến 8h sáng 29/8, vụ cháy tuy không có thiệt hại về người; nhưng một khối lượng lớn tài sản đã bị thiêu rụi. Hiện công tác thống kê làm rõ thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân đang được gấp rút tiến hành.

Xem thêm
Thủ tướng yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về tín chỉ carbon rừng

Thủ tướng yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về tín chỉ carbon rừng. Nuôi cua biển trong hộp nhựa lợi nhuận cao. 4 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu thu về hơn 353 triệu USD. Việt Nam đảm bảo xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo năm 2024.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Canh lửa rừng giữa cao điểm nắng hạn

Đồng Nai Đang cao điểm mùa khô, vùng Đông Nam bộ có những ngày nắng nóng tới 39 - 40 độ C, khiến cho những cánh rừng càng thêm khô khát. Hiện các đơn vị quản lý rừng đang tăng cường lực lượng tuần tra, canh lửa suốt ngày đêm tại tất cả các khu vực trọng điểm nhằm giữ màu xanh cho rừng.

Hơn 200 hộ đồng bào Ba Na sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ

GIA LAI Cuộc cách mạng trong tư duy canh tác cà phê tại xã Glar, huyện Đăk Đoa đã làm thay đổi nhận thức hơn 200 hộ đồng bào dân tộc BaNa về quy trình sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ, phát triển nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường.