| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Nhà xưởng mọc trên đất rừng phòng hộ

Thứ Sáu 16/10/2020 , 13:19 (GMT+7)

Một doanh nghiệp đã san lấp trái phép hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ, tại huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng để xây nhà xưởng.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quý Thanh  tại Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng đã xây dựng nhà xưởng trên đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

Bãi tập kết vật liệu của công ty Quý Thanh được xây dựng trên đất nông nghiệp

Bãi tập kết vật liệu của công ty Quý Thanh được xây dựng trên đất nông nghiệp

Việc xây dựng nhà xưởng sản xuất gạch xi măng và bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép của doanh nghiệp này tồn tại từ năm 2015 đến nay, nhưng chưa có cấp chính quyền nào vào cuộc xử lý dứt điểm vi phạm này. 

Ông Nông Văn Trường, công chức Địa chính -  Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Đoài Dương thông tin: Nhà xưởng của Cty Quý Thanh có diện tích hơn 1.000 m2, thuộc các thửa đất số 57, 58, 59; tờ bản đồ số 19, loại đất nông nghiệp. Trong diện tích hơn 1.000 m2 đất nông nghiệp, thì có hơn 820 m2 là đất ruộng và rẫy trồng lúa, khoảng hơn 300 m2 đất rừng phòng hộ. Nhà xưởng này được xây dựng từ trước năm 2016 và đến nay vẫn chưa hề có giấy phép hay chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở hoặc đất kinh doanh.

Gần 1.000 mét vuông nhà xưởng của công ty Quý Thanh được xây dựng trên đất trồng lúa

Gần 1.000 mét vuông nhà xưởng của công ty Quý Thanh được xây dựng trên đất trồng lúa

Còn ông Nông Văn Sòi, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Dương cho biết: Những năm trước đây, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã còn lỏng lẻo nên nhiều công trình, nhà ở xây dựng không hề có giấy phép, xây dựng trên đất nông nghiệp. Riêng công trình nhà xưởng của công ty Quý Thanh xây dựng từ thời kỳ lãnh đạo tiền nhiệm, nên tôi không nắm rõ. Đến năm 2019 xã đã yêu cầu  làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng nhưng đến nay công ty vẫn không lên xã để làm các thủ tục cần thiết.

Theo tìm hiểu của NNVN, trong suốt nhiều năm qua, tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, thu hẹp đất trồng lúa tại địa bàn cấp xã ở huyện Trùng Khánh nói riêng và nhiều địa phương khác trong tỉnh Cao Bằng nói chung, đang là thực trạng nhức nhối, khó kiểm soát. Nếu các cấp chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để, sẽ để lại những hệ lụy nghiêm trọng, đó là mất đất sản xuất nông nghiệp vĩnh viễn.

Dây truyền vật liệu xây dựng của Cty Quý Thanh sẽ hủy hoại đất sản xuất nông nghiệp.

Dây truyền vật liệu xây dựng của Cty Quý Thanh sẽ hủy hoại đất sản xuất nông nghiệp.

Dư luận mong muốn các cấp chính quyền huyện Trùng Khánh cần sớm vào cuộc kiểm tra, có chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn xã Đoài Dương.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm