| Hotline: 0983.970.780

Cao su Chư Prông: Nô nức hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su

Thứ Tư 26/10/2022 , 15:37 (GMT+7)

Những cá nhân và tập thể đạt thành tích cao sẽ được chọn để luyện tập, bồi dưỡng để tham gia Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp Tập đoàn.

Ngày 26/10, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông (Gia Lai) tổ chức Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2022 với chủ đề "Vững lý thuyết, giỏi thực hành, vì mục tiêu nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng suất vườn cây và chất lượng sản phẩm, xây dựng công ty phát triển bền vững”.

Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su được Công ty TNHH Cao su Chư Prông tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Ảnh: Ngọc Thăng.

Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su được Công ty TNHH Cao su Chư Prông tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Ảnh: Ngọc Thăng.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su được công ty tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây là dịp để những người thợ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết và cùng nhau phấn đấu trở thành thợ giỏi. Cuộc thi cũng tìm những cá nhân và tập thể đạt thành tích cao để vinh danh, xây dựng những nhân tố mới, tiếp tục luyện tập, bồi dưỡng, chuẩn bị cho Đội thi của công ty tham gia Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp Tập đoàn vào tháng 12/2022.

Những cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong hội thi sẽ được chọn để luyện tập, bồi dưỡng để tham gia Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp Tập đoàn. Ảnh: Ngọc Thăng.

Những cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong hội thi sẽ được chọn để luyện tập, bồi dưỡng để tham gia Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su cấp Tập đoàn. Ảnh: Ngọc Thăng.

Công ty TNHH Cao su Chư Prông có tổng diện tích 8.876,74ha cao su, trong đó diện tích cao su khai thác năm 2022 là 5.552,84ha, sản lượng kế hoạch Tập đoàn giao là 7.540 tấn. Năm 2022, công ty bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tiếp tục đối phó với những khó khăn như dịch bệnh covid-19, giá cả thị trường bấp bênh, thời tiết có diễn biến bất thường và tình hình thế giới có nhiều biến động.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Cao su Chư Prông, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng đầu năm. Sản lượng lũy kế 10 tháng khoảng 6.995 tấn và công ty đang phấn đấu hoàn thành sản lượng Tập đoàn giao trước 45 ngày.  

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm