| Hotline: 0983.970.780

Cấp điện trở lại ngay khi bão số 3 đi qua

Thứ Bảy 07/09/2024 , 22:47 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Công thương điện EVN, Sở Công thương các tỉnh, thành phố tập trung ứng phó, khắc phục sự cố, thiệt hại trên hệ thống truyền tải điện.

Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia duy trì chế độ trực 24/24 trong thời gian này. Ảnh: VITR.

Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia duy trì chế độ trực 24/24 trong thời gian này. Ảnh: VITR.

Bão số 3 đã đi vào đất liền vào khoảng 13h chiều 7/9, trên khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, gây thiệt hại rất lớn đến công trình, nhà ở.

Bộ Công thương cho biết, hệ thống lưới điện tại nhiều khu vực bị sự cố, gây tình trạng mất điện tại một số nơi, đặc biệt là tại khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình. Nguyên do bởi đường dây 500kV và 220 kV ở các tỉnh ven biển gãy, đổ, gặp sự cố.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, vào khoảng 14h, gần như toàn bộ tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng bị mất điện do sự cố trên đường dây trung áp.

Mãi tới 18h, Trung tâm Điều độ Quốc gia cho biết, hệ thống điện tại Quảng Ninh mới khôi phục 11/21 xuất tuyến trung áp. Một số điểm thuộc Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả, Vân Đồn... vẫn gián đoạn cung cấp điện. Tuy nhiên, TP Hải Phòng vẫn mất điện diện rộng. 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thừa nhận, thiệt hại do bão số 3 gây ra là rất lớn.

Trong chiều 7/9, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên gửi Công điện số 6814/CĐ-BCT đến EVN, Sở Công thương các tỉnh, thành phố phía Bắc và một số đơn vị liên quan, yêu cầu gấp rút khôi phục điện cho người dân.

Theo đó, EVN chỉ đạo các công ty thành viên tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn để cấp điện trở lại ngay sau khi bão đi qua, cũng như cung cấp điện phục vụ cho công tác phòng chống bão.

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành điện tại những ít bị ảnh hưởng bởi bão số 3 để huy động lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ khắc phục sự cố hệ thống điện.

Đặc biệt, các công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và hoàn lưu bão; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó những ngày tới. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) huy động tối đa nguồn lực duy trì chế độ trực 24/24h, đảm bảo chế độ liên lạc thông suốt giữa đơn vị phát điện và đơn vị truyền tải điện. Mục tiêu nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mọi tình huống, tuân thủ nghiêm quy định về điều độ hệ thống điện.

Đồng thời, có phương án dự phòng về mặt kỹ thuật để duy trì ổn định hệ thống điều độ điện khi có sự cố xảy ra.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tham mưu, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục các sự cố do bão gây ra, sớm cấp điện trở lại phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn trực ban 24/24h, kịp thời báo cáo về các tình huống sự cố do bão gây ra. Cùng với đó, triển khai công tác bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; tăng cường kiểm tra các hạng mục thiết bị, máy móc phục vụ vận hành an toàn công trình đập trong mọi tình huống.

Với Cục Điều tiết điện lực, Bộ trưởng giao theo dõi chặt chẽ tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia, tổng hợp báo cáo kịp thời về các sự cố hệ thống lưới điện.

Xem thêm
Chiến lược khuyến nông phải giúp người dân đứng vững trước rủi ro

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà coi đây là nhiệm vụ vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh hoạt động kinh tế nông nghiệp đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới.

Tỉnh bang Canada sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu nông nghiệp với Việt Nam

Bộ trưởng Warren Kaeding sẵn sàng trao đổi với Việt Nam các ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Đầu tư gần 40.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc TP. HCM - Mỹ Thuận

ĐBSCL Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 39.800 tỷ đồng, với chiều dài hơn 96km. Thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2024-2028.

Bình luận mới nhất