| Hotline: 0983.970.780

CĐV châu Á mừng phát khóc vì chiến thắng của Việt Nam

Thứ Ba 23/01/2018 , 19:31 (GMT+7)

Người hâm mộ khắp châu lục một lần nữa thán phục thầy trò HLV Park Hang-seo qua trận đấu nổi da gà với Qatar.

“Đúng như tôi đã dự đoán, Việt Nam sẽ vào chung kết. Những người hùng của ASEAN. Hai trận vừa qua tôi đều khóc vì chiến thắng không tưởng của các bạn”, CĐV người Malaysia Azuan Tajul Azelan bày tỏ cảm xúc trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Người hâm mộ châu Á lại phải ngả mũ vì Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Việt Nam hai trận liên tiếp loại Iraq và Qatar trên loạt luân lưu, nhưng các CĐV Iraq vẫn chia vui cùng Việt Nam. AL-Maalei Mahmood viết: “Iraq chúc mừng Việt Nam. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ thắng ở chung kết. Việt Nam đúng là đội bóng tuyệt vời. Chúc mừng lần nữa”. Fawaz Abdullah Al Enezi bày tỏ: “Xin chúc mừng Việt Nam. Các bạn xứng đáng là đội bóng vàng son. Người chơi hay nhất trận chính là thủ môn (Bùi Tiến Dũng)”.

Chiến thắng của Việt Nam còn thu hút sự quan tâm của những người hâm mộ châu Á, trong đó có Nepal. Manish Jung Basnet chia sẻ: “Tôi đến từ Nepal, nhưng nhìn thấy màn trình diễn của Việt Nam, tôi không kìm nén được hạnh phúc. Những ứng viên vô địch như Australia, Syria, Iraq và giờ là gã khổng lồ Qatar đều dừng bước. Tôi có đang mơ không vậy? Chắc chắn các bạn sẽ vô địch. Nepal yêu các bạn. Tôi không nghĩ được CĐV Việt Nam đang ăn mừng như thế nào ở đất nước các bạn lúc này. Chúc may mắn ở chung kết. Việt Nam đã quật ngã những gã khổng lồ, vậy tại sao không phải Hàn Quốc hay Uzbekistan nhỉ”.

Một CĐV người Nepal khác ngả mũ trước màn trình diễn của Quang Hải – cầu thủ đã lập cú đúp trận này. “Không thể tin nổi. Thành tựu to lớn với Việt Nam. Các bạn đã chơi thứ bóng đá kiểu mẫu, đặc biệt là số 19 Nguyễn Quang Hải. Anh ta đã là một cầu thủ chuyên nghiệp rồi, dù bỏ lỡ penalty, không vấn đề gì. Nếu Việt Nam vô địch, cũng không phải bất ngờ lớn nữa. Chúc các bạn may mắn ở chung kết”, CĐV Arjun D'Zong Tamang ghi.

CĐV Việt Nam tập trung trên sân Hàng Đẫy xem và cổ vũ. Ảnh: Ngọc Thành.

Những lời chúc của người hâm mộ các nước bạn ở Đông Nam Á thậm chí còn nổi bật hơn CĐV Việt Nam. Daniel Emir chia vui: “Chúc mừng Việt Nam. Các bạn là đội mạnh nhất Đông Nam Á. ASEAN sẽ cổ vũ cho các bạn ở chung kết. Từ Malaysia”.

Muhd Dzulkhissham thì không giữ được bình tĩnh sau khi Văn Thanh ghi bàn quyết định trên loạt sút luân lưu: “Ôi trời. Xem trận này mà tôi nổi hết da gà. Chúc mừng Việt Nam vì đã làm ASEAN tự hào. Tiếp tục chiến đấu nhé Việt Nam ơi. Người Malaysia ủng hộ các bạn”.

Việt Nam sẽ chơi trận chung kết giải U23 châu Á lúc 15h ngày 27/1, gặp Hàn Quốc hoặc Uzbekistan.

(VnExpress)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm