| Hotline: 0983.970.780

CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập Job3s.vn và câu chuyện 'truyền lửa' cho sinh viên

Thứ Tư 08/11/2023 , 17:51 (GMT+7)

CEO Tony Vũ là người đã đưa nền tảng tuyển dụng gây bão trên thị trường với lượng người dùng gia tăng chóng mặt trong suốt thời gian vừa qua.

Tối 18/9/2023, tại Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Công đoàn (Hà Nội) diễn ra lễ “Gặp mặt tân sinh viên QT31”. Bên cạnh sự góp mặt của các thầy cô giáo, buổi lễ còn có sự xuất hiện của vị diễn giả đặc biệt CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập nền tảng tuyển dụng và tìm kiếm việc làm miễn phí hàng đầu thế giới job3s.vn. 

Khuấy động năm học mới cùng lễ gặp mặt tân sinh viên 

Là một trong những khoa mũi nhọn của trường Đại học Công đoàn nên buổi “Gặp mặt tân sinh viên QT31” Khoa Quản trị Kinh doanh cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo sinh viên và các thầy cô giáo.

Đây không chỉ là buổi gặp gỡ giúp sinh viên làm quen với môi trường học mà còn tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết giữa sinh viên trong khoa. Buổi gặp mặt chào tân sinh viên đã tạo được động lực thi đua sôi nổi giữa toàn bộ sinh viên và tập thể cán bộ giáo viên trước thềm năm học mới 2023-2024.

Lễ 'Gặp mặt tân sinh viên QT31' diễn ra tối 18/9 tại trường Đại học Công đoàn.

Lễ “Gặp mặt tân sinh viên QT31” diễn ra tối 18/9 tại trường Đại học Công đoàn.

Không đơn thuần là buổi lễ thông thường với các phần như diễn văn, phát biểu, tri ân, buổi “Gặp mặt tân sinh viên QT31” còn đánh dấu sự ký kết hợp tác giữa Khoa Quản trị Kinh doanh và nhiều đơn vị khác. Đặc biệt, không khí hội trường thực sự bùng nổ với sự hiện diện của vị khách mời đặc biệt CEO Tony Vũ hứa hẹn khuấy động một năm học thật nhiều thành tựu. 

Sự xuất hiện của anh là bất ngờ lớn với sự kiện này và được các thầy cô và các bạn tân sinh viên chào đón nồng nhiệt. 

Khách mời đặc biệt được mong đợi nhất tại lễ gặp mặt chào tân sinh viên

Tham dự buổi “Gặp mặt tân sinh viên QT31” lần này, ngoài sinh viên và các đại biểu từ phía khoa và trường thì còn có sự góp mặt của khách mời đặc biệt. 

Một trong những khách mời được trông đợi nhất tại buổi chào tân sinh viên chính là CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm miễn phí job3s.vn - Nền tảng tuyển dụng và tìm việc làm tiên phong ứng dụng hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới. Người đã đưa nền tảng tuyển dụng gây bão trên thị trường với lượng người dùng gia tăng chóng mặt trong suốt thời gian vừa qua. 

Nhờ công nghệ AI thông minh, job3s.vn giúp ứng viên tự động kết nối việc làm vô cùng thông minh với các nhà tuyển dụng phù hợp nhất. Bên cạnh đó, nền tảng website Job3s.vn cung cấp nhiều mẫu CV xin việc chất lượng, phù hợp với từng ngành nghề. Job3s.vn còn là tích hợp công cụ tạo CV xin việc vô cùng dễ dàng và tiện lợi với nhiều tính năng ưu việt khác mà hiếm nền tảng tuyển dụng có được bằng bởi sự hỗ trợ bằng công nghệ AI thông minh. 

CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập nền tảng tuyển dụng job3s.vn (bìa trái) được Tiến sĩ Hà Văn Sỹ, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Công đoàn tặng hoa chào đón đến tham dự với vai trò là diễn giả khách mời đặc biệt.

CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập nền tảng tuyển dụng job3s.vn (bìa trái) được Tiến sĩ Hà Văn Sỹ, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Công đoàn tặng hoa chào đón đến tham dự với vai trò là diễn giả khách mời đặc biệt.

Trưởng thành từ chính mái trường này nên khi được quay lại với một cương vị mới, diễn giả CEO Tony Vũ không khỏi bồi hồi, xúc động xen lẫn niềm tự hào vì sự lớn mạnh của Khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng và của Trường Đại học Công Đoàn nói chung. Anh cũng thể hiện rõ sự quan tâm lớn với công tác đào tạo của khoa Quản trị Kinh doanh cũng như với thế hệ sinh viên trẻ của khoa, của trường. 

CEO Tony Vũ và những chia sẻ đầy tâm huyết dành riêng cho tân sinh viên Đại học Công Đoàn 

Đến với buổi chào đón tân sinh viên lần này, CEO Tony Vũ đem đến sự “bùng nổ” nhưng cũng đầy cảm xúc với những chia sẻ cực kỳ tâm huyết. Anh không chỉ chia sẻ về hành trình thực hiện những ước mơ lớn từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học mà còn đem đến nhiều kinh nghiệm thực tế cùng những lời khuyên chân thành cho các bạn tân sinh viên. 

Những kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ chính những trải nghiệm thực tế trong thời gian anh đảm nhiệm các vị trí chiến lược quan trọng tại các tập đoàn đa quốc gia như: Tập đoàn Unilever, Coca-Cola, Ngân hàng ANZ, Diligo holdings, KUTO Nhật Bản… đều có tính ứng dụng thực tế cao, trở thành động lực cho tất cả các bạn sinh viên phấn đấu vì tương lai phía trước.

CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập nền tảng tuyển dụng job3s.vn làm diễn giả khách mời đặc biệt đang chia sẻ với tân sinh viên QT31 - Đại học Công đoàn.

CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập nền tảng tuyển dụng job3s.vn làm diễn giả khách mời đặc biệt đang chia sẻ với tân sinh viên QT31 - Đại học Công đoàn.

CEO Tony Vũ cũng chia sẻ những phương pháp học tập phù hợp để bạn có thể chủ động nắm bắt kiến thức, nhạy bén với những cơ hội. Anh hy vọng mỗi bạn sinh viên có thể tự mình đặt ra những kỷ luật riêng thì mới có thể thực hiện thành công các kế hoạch đã được vạch ra. 

Chính nhờ sự chủ động, không ngừng học hỏi và luôn khắt khe với bản thân mà sau nhiều năm cố gắng, CEO Tony Vũ đã và đang biến những hoài bão của mình thành hiện thực. Gần đây nhất, anh vinh dự được nhận "Huy hiệu hữu nghị" do ngài Scott Bedke - Chủ tịch Hạ viện - Phó Thống đốc Bang Idaho - Hoa Kỳ ký quyết định và trao tặng. 

Ở thời điểm hiện tại, CEO Tony Vũ vẫn luôn miệt mài học tập để nâng cao kiến thức của mình. Được biết anh đã đỗ Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đầu vào bậc Tiến sĩ đợt 1 - 2022 vào trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà nội và anh đang là nghiên cứu sinh tại đây. Anh cũng hy vọng những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mình chia sẻ tại buổi lễ có thể giúp các bạn sinh viên thêm tự tin, thêm nhiệt huyết để vững bước tới tương lai. 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm