| Hotline: 0983.970.780

Chia tay K.Kiên Giang?

Thứ Ba 29/10/2013 , 10:07 (GMT+7)

Đội bóng của HLV Lại Hồng Vân gần như chắc chắn không thể tham dự mùa giải 2014, nếu không nhận được sự hỗ trợ từ địa phương.

Đội bóng của HLV Lại Hồng Vân gần như chắc chắn không thể tham dự mùa giải 2014, nếu không nhận được sự hỗ trợ từ địa phương. K.Kiên Giang hiện đang lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn về tài chính.

Theo quy định, thời hạn cuối cùng để các CLB đăng ký tham dự mùa giải 2014 sẽ kết thúc vào ngày 31/10 tới. Thông tin từ VPF cho biết, cho tới sáng ngày hôm qua, mới chỉ có 8/14 CLB V.Leauge và 4/9 CLB hạng Nhất đăng ký với BTC giải. Vì nhiều lý do khác nhau, một số đội bóng hiện vẫn chưa gửi văn bản đăng ký lên BTC. Trong số này có cả những đội như SLNA, Hải Phòng hay Ninh Bình.

Trao đổi với báo chí, nguyên Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết: “Trong những ngày vừa qua chúng tôi đã đi kiểm tra nhiều đội bóng. Về cơ bản các đội đều đáp ứng được yêu cầu của BTC. Tuy nhiên, có thể do thời hạn chưa hết nên các CLB chưa đăng ký. SLNA, Hải Phòng và Ninh Bình qua kiểm tra của chúng tôi đều không gặp vấn đề gì khó khăn và chắc chắn sẽ vẫn tham dự mùa giải 2014.

Khó khăn nhất chỉ có K.Kiên Giang và vài đội bóng ở giải hạng Nhất. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ phải đốc thúc các CLB thực hiện nhanh việc đăng ký để BTC sớm lên kế hoạch chuẩn bị mùa giải”.


HLV Lại Hồng Vân và học trò chia tay V.League vì khó khăn tài chính

Được biết, cho tới thời điểm hiện tại, K.Kiên Giang vẫn chưa tìm được hướng giải cứu đội bóng. Việc chuyển giao CLB cho đơn vị khác không thực hiện được, do các đối tác K.Kiên Giang mời chào đều từ chối. Tỉnh và Sở VH-TT&DL Kiên Giang trong khi đó chưa có chủ trương hỗ trợ, do đã giao CLB cho doanh nghiệp.

HLV Lại Hồng Vân khi được hỏi cũng tỏ ra bi quan khi cho biết, nhiều khả năng CLB không thể thi đấu ở mùa giải 2014. “Bản thân tôi cũng chưa biết tương lai của mình như thế nào, bởi lúc này mọi chuyện đều phải chờ lãnh đạo tỉnh và CLB. Tình hình tài chính năm ngoái đã khó khăn thế, năm nay quy định lại đòi hỏi nhiều tiền như vậy, thực sự rất khó khăn cho K.Kiên Giang”, ông Vân nói. 

Theo ông Trần Duy Ly, nếu không chuyển giao được đội bóng, “cửa” duy nhất để K.Kiên Giang có thể tham dự V.League 2014 là UBND tỉnh phải hỗ trợ, cấp ngân sách thông qua Sở VH-TT&DL. Đối với các CLB bóng đá phía Bắc, đây là chuyện phổ biến.

“Chúng tôi đã họp bàn và đang cố gắng hỗ trợ để giúp K.Kiên Giang có thể duy trì được CLB ở mùa tới. Tuy nhiên, khả năng được hay không thì rất khó chắc chắn. VPF không thể làm tất cả mọi việc thay cho CLB”, ông Ly nói.

Ngoài K.Kiên Giang, nhiều đội bóng ở hạng Nhất cũng đang trầy trật tìm tài trợ để thi đấu mùa giải mới. Những đội bóng vừa từ hạng Nhì lên hạng Nhất gặp nhiều khó khăn nhất bởi số tiền phải đáp ứng theo yêu cầu của VFF và VPF đã vượt lên gấp 4 lần, từ 5 tỷ lên 20 tỷ. Đây là bài toán khó với nhiều đội bóng, bởi giải hạng Nhì và hạng Nhất thường không tạo được sức hút lớn như V.League.

Theo Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, với tình trạng căng thẳng tài chính của nhiều đội bóng, nếu VPF làm quá quyết liệt, thì tình hình chung có thể bị ảnh hưởng.

“Đưa giải đấu vào nền nếp, giữ đúng quy định, điều lệ là chuyện bắt buộc phải thực hiện trong quá trình đưa bóng đá VN lên chuyên nghiệp. Tuy nhiên cũng nên tuỳ tình hình thực tế để có sự linh hoạt. Tôi được biết ở mùa giải tới, kinh tế của nhiều đội bóng vẫn còn khó khăn. Nếu làm “chặt” quá, chưa chắc đã là chuyện hay. VPF cần thiết phải có sự cân nhắc trước khi quyết định”, ông Hỷ cho biết.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm