| Hotline: 0983.970.780

Chờ cú hích từ lứa U23

Thứ Sáu 05/04/2019 , 06:05 (GMT+7)

Sau gần một tháng tạm nghỉ, V-League sẽ trở lại vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đọ sức ở Hàng Đẫy giữa Hà Nội và SLNA.

Đức Chinh (số 18) toả sáng trong màu áo u23 Việt Nam khi ghi bàn vào lưới Thái Lan

Từ nhiều năm nay, Hà Nội và SLNA luôn là hai trong số những lò đào tạo trẻ tốt nhất cả nước, bên cạnh HAGL cùng Viettel. Những cuộc đấu giữa hai đội luôn được xem là màn tổng dượt cho đội U23 thu nhỏ, khi mà một bên có Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, còn phía bên kia là Văn Đức, Xuân Mạnh.

Ở lần chạm trán này, lợi thế về lực lượng nghiêng hẳn về Hà Nội, khi cái tên sáng giá nhất bên phía SLNA – Văn Đức – chấn thương và nghỉ thi đấu 2 tháng. Tuy nhiên, trận thua Yangon United 0-1 tại vòng bảng AFC Cup phần nào khiến tinh thần của đội bóng Thủ đô chùng xuống. Thiếu Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Hà Nội vẫn chơi tốt, lấn lướt đối thủ, nhưng lại thiếu khả năng kết liễu trận đấu.

HLV Chu Đình Nghiêm đã để toàn bộ lứa U23 nghỉ ngơi ở trận đấu giữa tuần, nhằm giúp các học trò lấy lại 100% thể lực cho cuộc đua V-League, nơi họ đang kém 2 điểm so với đội đầu bảng TP.HCM. Hơn lúc nào hết, những trụ cột đội U23 Việt Nam đang là niềm hy vọng vàng của Hà Nội. Họ rất cần một chiến thắng, vừa để tiếp tục đua vô địch, vừa xốc lại tinh thần cho toàn đội.

Ngoài Hà Nội, SHB Đà Nẵng cũng đang mong ngóng một sự trở lại khác từ đội U23 mang tên Hà Đức Chinh. Trước vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Lê Huỳnh Đức từng chê học trò không đủ đẳng cấp lên tuyển. Đáp lại, Đức Chinh chơi thăng hoa, ghi 2 bàn tại vòng loại U23 châu Á, trong đó có bàn mở tỷ số quan trọng vào lưới Thái Lan.

Điểm cốt yếu trong màn trình diễn của Đức Chinh, là anh thể hiện rằng mình có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm. Chưa thể sánh được với những “ông Tây” ở khả năng không chiến, nhưng tiền đạo này cũng đạt mức một tám một mười. Ngoài ra, sự tích cực và kỹ năng phòng ngự của Đức Chinh là điểm đáng ghi nhận. Liệu anh có thể tái hiện những gì đã làm ở đội tuyển trong màu áo CLB hay không là câu hỏi mà CĐV đang chờ lời giải.

Viettel là đội cuối cùng chờ những gương mặt U23 trở lại. Hoàng Đức có thể hiện xuất sắc khi lên hội quân cùng đội tuyển. Anh được đánh giá là có tố chất thay thế hai đàn anh Công Phượng, Văn Đức nhờ kỹ thuật và khả năng rê dắt. Trong bối cảnh, Viettel đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng và chìm đắm bởi những vấn đề nội bộ từ án phạt của Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức chính là cứu cánh để họ trông vào.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm