| Hotline: 0983.970.780

Chốt danh sách bầu cử Quốc hội, HĐND tỉnh Yên Bái

Thứ Sáu 16/04/2021 , 13:10 (GMT+7)

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Hải (giữa) - Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác bầu cử tại xã Minh Bảo. Ảnh: Vũ Ngọc Đồng.

Ông Nguyễn Đức Hải (giữa) - Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác bầu cử tại xã Minh Bảo. Ảnh: Vũ Ngọc Đồng.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức đã thảo luận lựa chọn 8 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV là người Yên Bái, trong đó có 7 người là dân tộc thiểu số, 7 nữ, 1 người ngoài đảng.

Ngoài số ứng cử viên là người Yên Bái còn 2 ứng cử viên do Trung ương gửi. Như vậy, số ứng cử viên bầu đại biểu Quốc hội của tỉnh Yên Bái có 10 người, số đại biểu bầu 6 người.

Hội nghị cũng thảo luận và xem xét đơn xin rút của 10 người không tham gia ứng cử và thống nhất lập danh sách 97 ứng cử đủ tiêu chuẩn bầu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu ra 56 đại biểu đảm bảo đủ các thành phần, dân tộc.

Ngày 15/4/2021 ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái.

Ông Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Yên Bái đúng kế hoạch và theo quy định. 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.