| Hotline: 0983.970.780

Chủ thẩm mỹ viện quốc tế Green nghi dùng bằng bác sĩ giả

Thứ Sáu 18/09/2020 , 17:49 (GMT+7)

Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã triệu tập ông chủ thẩm mỹ viện quốc tế Green để làm rõ nghi vấn sử dụng bằng bác sĩ giả.

Trụ sở thẩm mỹ viện quốc tế Green trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: NNVN.

Trụ sở thẩm mỹ viện quốc tế Green trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: NNVN.

Ngày 18/9, thông tin từ Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, Thanh tra Sở Y tế vừa phối hợp với phòng PA03 (Công an TP Hải Phòng) và phòng Y tế quận Ngô Quyền vừa kiểm tra cơ sở thẩm mỹ viện quốc tế Green có trụ sở trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền để làm rõ thông tin cơ sở này hoạt động khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Chủ cơ sở thẩm mĩ này là ông Nguyễn Văn Thuần, thời điểm kiểm tra cơ sở thẩm mỹ này đang mở cửa, có nhân viên mặc đồng phục tại khu vực đón tiếp, tại phòng làm việc của chủ cơ sở có một số tờ rơi về 1 số dịch vụ và 19 loại mỹ phẩm trong đó có loại không có nhãn mác. Ngoài ra, ông Thuần cũng đang bị công an triệu tập để làm rõ về nghi vấn dùng bằng bác sĩ giả.

“Khi làm việc với lực lượng liên ngành, ông Thuần cho biết ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Green thực hiện dịch vụ thẩm mỹ. Tuy nhiên việc việc liên kết liên doanh thế nào chưa rõ do ông Thuần đã bị công an quận Ngô Quyền triệu tập làm việc liên quan đến nghi vấn sử dụng bằng bác sĩ giả, chưa cung cấp hồ sơ cho cơ quan chức năng” – nguồn thông tin cho hay.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.