| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi người dân mua thêm hoa cho ngày xuân

Thứ Tư 10/02/2021 , 19:18 (GMT+7)

Mùa hoa tết năm nay, do dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn cho người sản xuất hoa. UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi người dân cùng chung tay ủng hộ người trồng hoa, kiểng.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi người dân ủng hộ mua thêm hoa cho ngày xuân ấm áp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi người dân ủng hộ mua thêm hoa cho ngày xuân ấm áp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trước tình hình tiêu thụ hoa tết của người dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sáng 10/2 (nhằm 29 Tết), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa có buổi làm việc với một số sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp, Câu lạc bộ, doanh nghiệp để bàn giải pháp kích cầu mua hoa, hỗ trợ người bán hoa tết.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tết Tân Sửu năm nay, tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, thiếu đi một chút không khí đặc trưng ngày tết cổ truyền của dân tộc. Chính vì vậy, UBND tỉnh Đồng Tháp  mong muốn các tổ chức, đơn vị vận động hội viên, thành viên và mọi người dân có thể mua thêm hoa để trang trí nhà cửa, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, tạo không khí vui tươi, đầm ấm hơn cho ngày xuân.

Ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, phát huy tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, mong muốn các Hiệp hội doanh nghiệp, Câu lạc bộ, doanh nghiệp, cơ sở sản sản xuất, hộ gia đình cùng giúp mua thêm ít hoa vừa để tạo không khi vui xuân, vừa hỗ trợ cho bà con mình vuợt qua khó khăn hiện nay để có cái tết vui tươi, đầm ấm.

Đại diện các Hiệp hội, Câu lạc bộ doanh nghiệp rất đồng tình và hưởng ứng lời kêu gọi mang đậm tính nhân văn này của lãnh đạo tỉnh. Tại thành phố Cao Lãnh, tết Nguyên đán năm nay, Chợ hoa xuân phường Mỹ Phú có 920 lô đăng ký bán hoa kiểng, trong đó 60% lô bán hoa.

Theo các tiểu thương, sức mua hoa giảm 50% so với tết năm trước. Để hỗ trợ người bán hoa, thành phố Cao Lãnh cũng đã giảm 50% phí thuê mặt bằng cho các tiểu thương. Trước tết, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Tuần lễ Văn hoá Du lịch Đồng Tháp tại thành phố Sa Đéc, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Làng hoa Sa Đéc, kích cầu thị trường tiêu thụ hoa.

    Tags:
Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm