| Hotline: 0983.970.780

Chưa tìm thấy ngư dân Hà Tĩnh mất tích trên biển

Thứ Tư 09/10/2019 , 09:23 (GMT+7)

Do sóng to gió lớn nên việc tìm kiếm khó khăn dù ngư dẫn đã mất tích 2 ngày.

Sau gần 2 ngày mất tích trên biển, đến 9h sáng nay (9/10), tung tích ngư dân Trần Xuân Bường vẫn chưa được tìm thấy.

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh thông tin với NNVN, đến thời điểm này, tung tích ngư dân Trần Xuân Bường (sinh năm 1955), trú tại thôn Liên Tân, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn chưa tìm thấy.

Chiếc thuyền ngư dân Bường đi đánh cá

Trước đó, 7h sáng 7/10 chiếc thuyền mang số hiệu HT 20231TS của chủ tàu Nguyễn Tiến Thành, trú tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà rời cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim) ra biển đánh cá. Trên thuyền lúc này có 3 thuyền viên.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo ông Bường mất tích. Nhiều khả năng bị rơi xuống biển.

Sáng 8/10, chính quyền xã Thạch Kim phối hợp với đồn biên phòng Cửa Sót vận động ngư dân trên biển tìm kiếm ông Bường nhưng đến sáng nay vẫn chưa có kết quả.

Một cán bộ Trạm Biên phòng Cửa Sót cho biết, do sóng to gió lớn nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm.                                                                            

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.