| Hotline: 0983.970.780

Chuyển nhượng 27/7: Arsenal mua tiếp người thứ ba, Guardiola phũ với trò cũ

Thứ Bảy 27/07/2019 , 06:41 (GMT+7)

Arsenal đã nhanh chóng có được người thứ ba trên thị trường chuyển nhượng trong khi Pep Guardiola vừa từ chối khả năng tái hợp Dani Alves.  

Arsenal có tiếp một tân binh cho mùa hè.

Arsenal có tân binh thứ ba

Sau khi sở hữu thành công Dani Ceballos và Gabriel Martinelli, Arsenal đã nhanh chóng có được thêm một bàn hợp đồng mới. Đó là trung vệ 18 tuổi, William Saliba chuyển đến từ Saint-Etienne.

Tuy nhiên, Saliba sẽ không đến Emirates thi đấu ngay lập tức mà ở lại Ligue 1 thi đấu cho Saint-Etienne theo dạng cho mượn.

Đêm 26/7, Arsenal đã công bố vụ chuyển nhượng này. HLV Unai Emery hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng khi William gia nhập. Nhiều đội bóng muốn có anh ấy nhưng Saliba sẽ là một phần tương lai của Arsenal. Anh ấy sẽ ở lại Pháp mùa tới để có thêm kinh nghiệm trước khi gia nhập đội bóng".

Mùa trước, ngôi sao sinh năm 2001 có 19 lần ra sân trên mọi mặt trận, trong đó có 16 lần thi đấu ở Ligue 1, những lần được trao cơ hội cầu thủ này đều chơi rất tốt.

Zaha sẽ đến với Everton?

Wifried Zaha chuyển tới bến đỗ không ngờ

Từng được Arsenal theo đuổi và Crystal Palace đã hét giá bán tới 80 triệu bảng nhưng cuối cùng, có vẻ như tương lai của Wifried Zaha sẽ rẽ sang một hướng khác không ai ngờ.

Tờ Dailymail mới đây đã chia sẻ, Zaha sẽ chuẩn bị tới đầu quân cho Everton – thay vì một đội bóng trong Top 6 tại Premier League.

Theo Telegraph, HLV Marco Silva của Everton đánh giá cao tài năng của Zaha, ông muốn đội bóng thành phố Cảng chiêu mộ ngôi sao của Palace. Để hy vọng sở hữu tiền đạo đa năng người Bờ Biển Ngà, Everton chấp nhận chi 60 triệu bảng cộng tiền đạo Cenk Tosun.

Mức giá trên chưa thực sự khiến Palace hài lòng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đối tác khác như Arsenal đã rút lui, Chelsea bị cấm chuyển nhượng và Man Utd không còn hứng thú, Everton sẽ có thể là đội bóng được Palace lựa chọn để nhượng lại Zaha.

Pep Guardiola chưa muốn chiêu mộ Dani Alves.

Pep Guardiola: Man City sẽ không mua rầm rộ

Man City mới chỉ tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa hè và có vẻ như HLV Pep Guardiola đã hài lòng về chiều sâu lực lượng của Man xanh.

“Có chứ, chúng tôi sẽ mua sắm tiếp chứ. Nhưng không nhiều đâu. Tôi tự tin là Man City đủ sức mạnh để cạnh tranh mùa tới” – Pep Guardiola nói.

Họ mới chỉ bổ sung ở vị trí hậu vệ trái. Trong khi đó, ở bên cánh đối diện, hậu vệ Danilo sắp chia tay đội bóng và Man City cần một sự thay thế. Có thông tin cho rằng, Pep Guardiola đang nhắm hậu vệ kỳ cựu Dani Alves.

Tuy nhiên mới đây nhất, Pep Guardiola cũng từ chối khả năng chiêu mộ nhà vô địch Copa America 2019: “Tất cả những đội bóng lớn đều hiểu rõ tài năng của Dani, một cầu thủ thực sự đáng kinh ngạc. Nhưng giờ, Man City đã có 2 hậu vệ cánh, tình hình là vậy.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm