| Hotline: 0983.970.780

CLB Thanh Hóa xin bỏ V-League

Thứ Tư 05/08/2020 , 20:02 (GMT+7)

Lấy lý do an toàn trong dịch SARS-CoV-2, chiều 5/8, CLB Thanh Hóa gửi công văn lên VFF và VPF xin bỏ mùa giải 2020.

Bầu Đệ một lần nữa gây sốc vì quyết định bỏ ngang. Ảnh: VPF.

Bầu Đệ một lần nữa gây sốc vì quyết định bỏ ngang. Ảnh: VPF.

"CLB bóng đá Thanh Hóa quyết định không tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của V.League 2020 do không biết thời điểm chính thức trở lại. Trong khi đó, tình hình hoạt động của đội bóng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn tài chính để duy trì hoạt động", công văn của Thanh Hóa gửi lên VFF và VPF có đoạn.

Dù tuyên bố bỏ V-League 2020, Thanh Hóa bỏ ngỏ khả năng tham dự trở lại nếu được nhận hỗ trợ từ VFF và VPF. Đội bóng xứ Thanh viết tiếp: "Trong trường hợp VFF, VPF có hỗ trợ tài chính cho các CLB, trong đó có CLB Thanh Hóa để duy trì hoạt động cho đến khi có thông báo V.League trở lại, CLB Thanh Hóa sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục tham dự V.League 2020. CLB Thanh Hóa giữ nguyên quan điểm và đề xuất kết thúc V.League 2020 sớm".

Chủ tịch Thanh Hóa, Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ) và Giám đốc điều hành Lê Hoàng đồng xác nhận việc bỏ giải sớm. Quyết định bỏ ngang của Thanh Hóa gây bất ngờ, bởi trước đó ít ngày, bầu Đệ còn bày tỏ sự ủng hộ và tuyên bố sẽ tuân theo mọi chỉ đạo từ VFF và VPF.

So với các đội khác, Thanh Hóa không nằm trong nhóm khó khăn về tài chính. Trước mùa giải 2020, đội bóng của bầu Đệ gây tiếng vang khi chiêu mộ tiền đạo người Thụy Điển, Grace Tanda, người từng chơi ở giải hạng Ba xứ Bắc Âu. Họ cũng là một trong số ít các CLB có thầy ngoại, nhưng Fabio Lopez sớm phải ra đi do không phù hợp.

Trước khi tuyên bố bỏ giải năm nay, Thanh Hóa nói chung và bầu Đệ nói riêng năm lần bảy lượt tính chuyện này.

Bầu Đệ từng dọa "Nếu VPF còn điều hành V-League thì chúng tôi sẽ tham gia theo tinh thần chỉ đạo của VFF. Bằng không, chúng tôi bỏ giải".

Sau đó, khi Thanh Hóa được Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết tiếp quản, đội cũng từng nảy lại ý định này. Năm 2017, khi Omar bị treo giò 8 trận, ông Quyết dọa: "Nếu Ban kỷ luật giữ nguyên cách xử sự như vậy, tôi cảm thấy không thể duy trì niềm tin để đồng hành cùng bóng đá Việt".

Bầu Đệ tiếp quản lại Thanh Hóa từ năm 2018, nhưng đội bóng này chưa tìm lại ánh hào quang trước đây. Những vòng đầu mùa này, đội bóng xứ Thanh thường chôn chân ở cuối bảng xếp hạng.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm