| Hotline: 0983.970.780

Con đường khiến vạn người vui

Thứ Năm 14/10/2010 , 09:43 (GMT+7)

Hàng vạn người dân sống trên mảnh đất nông nghiệp dọc bờ Nam sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng rất vui vì đã được hưởng lợi từ công trình Trung ương đầu tư.

Hàng vạn người dân sống trên mảnh đất nông nghiệp dọc bờ Nam sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng rất vui vì đã được hưởng lợi từ công trình Trung ương đầu tư. Giá trị hàng nông sản hiện tại đã tăng thêm khoảng 20% so với 1 năm về trước.

Gặp tôi, ông Lâm Thanh Đoàn ở ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ (Kế Sách) hồ hởi: Tuy mới đưa con đường vào sử dụng nhưng nông sản đã thông thương ngay, giá tăng vọt lên khoảng 20% so với trước khi có lộ. "Một năm về trước, hơn 140 cây xoài của tôi thu hơn 20 tấn trái, đến mùa thu hoạch bị thương lái ép lên ép xuống, giá bán chỉ cỡ 10.000 đồng/kg. Nay có con lộ rồi, giá bán thấp cũng từ 12.000 đồng/kg trở lên. Bây giờ bán trái cây sướng lắm, rất nhiều thương lái vô tận vườn, tranh nhau từng giá. Thậm chí thương lái còn cho nhà vườn mượn tiền trước, đến vụ hái trái trừ lại, giá cả theo giá thị trường" - ông Đoàn phấn khởi kể.

Quốc lộ Nam Sông Hậu có tổng chiều dài 165 km, vốn đầu tư gần 2.200 tỉ đồng do BQL dự án Mỹ Thuận, thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Tuyến đường được khởi công từ năm 2004, đi qua 3 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Cùng tôi bước trên con đường này, ông Trần Liệt Oanh (74 tuổi), lão thành cách mạng 50 tuổi Đảng góp chuyện: Thông tuyến đường Nam sông Hậu như một cuộc giải phóng lần 2 cho mảnh đất nông nghiệp cũng như đời sống kinh tế của nông dân. Xe tải tấp nập đến tận ruộng vườn thu mua lúa, trái cây, rau màu mỗi ngày. Nông sản tăng giá. Đất nông nghiệp theo đó cũng tăng giá mạnh, từ 30.00 - 40.000 đồng/m2, nay lên 300.000 – 400.000/m2 mà mua còn khó. Hàng vạn người dân dọc theo bên con đường Nam Sông Hậu đã nhìn thấy cơ hội đổi đời. 

Ông Lê Văn Sơn, Trưởng Phòng NN – PTNT Long Phú nói: Đường Nam Sông Hậu vừa đưa vào sử dụng ngay lập tức đã phát huy hiệu quả. Hơn 7.000 ha đất sản xuất lúa 3 vụ đã không còn lo bị động đầu ra. Công nghiệp, dịch vụ từ thị trấn Đại Ngãi đi đến thị trấn Trần Đề cũng được tỉnh đang quy hoạch phát triển.
Ông Huỳnh Quốc Thống, Bí thư xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách phấn khởi khoe với chúng tôi về 1.250 ha đất trồng lúa và 170 ha cây ăn trái của xã nằm dọc tuyến Nam Sông Hậu đang tăng giá trị hàng ngày. Con đường là sự mong đợi của 3.100 hộ hộ dân đang sinh sống trên trên mảnh đất Nhơn Mỹ. Nông sản bà con làm ra đã thoát cảnh "qua sông phải  lụy đò", không còn bị thương lái ép giá.

Để không bỏ lỡ cơ hội phát triển, tỉnh Sóc Trăng đã qui hoạch khu du lịch sinh thái với cây trái 4 mùa khu vực cồn Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ. Bước đầu khu du lịch Mỹ Phước sẽ thực hiện trên diện tích 2 ha, phía đất liền kề sẽ mở trung tâm thương mại để thúc đẩy giao thương buôn bán. Bộ mặt nông thôn Nhơn Mỹ chắc chắn sẽ đổi thay nhanh chóng, đói nghèo xua đi, ấm no tất đến.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm