| Hotline: 0983.970.780

Cơn 'mưa vàng' giải nhiệt cho ĐBSCL

Thứ Hai 31/03/2025 , 16:38 (GMT+7)

Ngày 31/3, nhiều khu vực ven biển Tiền Giang và Bến Tre xuất hiện cơn mưa trái mùa, giải nhiệt cho những địa phương này sau những ngày nắng gắt, không khí oi bức.

Khoảng từ 6h cùng ngày, những cơn mưa nặng hạt, kéo dài bắt đầu trút xuống vùng ven biển phía đông Tiền Giang như Gò Công Đông, Tân Phú Đông, Gò Công Tây và TP. Gò Công.

Theo ông Võ Văn Thông, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang, lượng mưa đo được tại xã Long Vĩnh huyện Gò Công Tây là 4.0 mm, còn tại xã Phú Thạnh của huyện Tân Phú Đông là trên 32mm.

Tại Bến Tre, sáng sớm các đài khí tượng thủy văn tỉnh đã phát đi các bản tin cảnh báo mưa dông, lốc, sét. Các đám mây dông phát triển thành mưa tại các vùng ven biển như Bình Đại, Ba Tri và TP Bến Tre sau đó lan sang Giồng Trôm, Châu Thành và Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam.

Dự báo trong hôm nay toàn tỉnh Bến Tre có mưa, có mưa vừa tập trung các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Châu Thành, TP Bến Tre, Mỏ Cày Nam. Lượng mưa ước khoảng 5-25 mm, có nơi trên 25 mm.

Tại Vĩnh Long, bản tin phát đi lúc 11h trưa của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cho biết: “Một số tỉnh Tây Nam bộ, trong đó có Vĩnh Long đang tồn tại vùng phản hồi mây đối lưu phát triển gây mưa rào và có nơi kèm dông. Vùng phản hồi có xu hướng dịch chuyển theo hướng đông bắc đi tây nam. Trong những giờ tới, vùng phản hồi mây dông nói trên sẽ gây ra mưa dông trên diện rộng cho hầu hết các nơi trên địa bàn tỉnh. Mưa dông còn xảy ra vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh”.

Theo người dân các địa phương, các cơn mưa kéo dài khoảng từ 10-20 phút, dẫu không lớn nhưng giúp giải nhiệt cho nhiều cánh đồng khô khốc sau mùa gặt, tưới mát những rẫy rau cải của bà con nông dân vùng đất khô cằn ven biển.

Mưa trái mùa giúp giải nhiệt cho các ruộng hoa màu. Ảnh: Minh Đảm.

Mưa trái mùa giúp giải nhiệt cho các ruộng hoa màu. Ảnh: Minh Đảm.

Anh Đặng Quốc Cường ở xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang phấn khởi cho biết: “Mưa xuống không khí mát rượi luôn. Lúa ở đây làm xong rồi. Bây giờ đợi mưa xuống nhiều kinh lấy nước nhiều mới dọn sạ trở lại. Cây trái tươi tỉnh trở lại, đỡ tưới nước”.

Tuy nhiên, cơn mưa trái mùa cũng là lúc báo hiệu thời điểm giao mùa sắp đến. Thời tiết thay đổi, bà con nông dân cần chú ý đến sức khỏe vật nuôi. Riêng đối với cơn mưa trái mùa sáng nay, anh Lê Hồng Vũ, một người dân chuyên nuôi cá tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại nói: “Nếu cơn mưa lớn luôn thì rất mát, không sao nhưng mưa sụt sùi vài hạt thì cá dễ bị ngộp, dễ mắc bệnh. Con tôm cũng vậy, thời tiết âm u cũng không ngon”.  

Xem thêm
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Brazil Lula da Silva

Ngày 28/3, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Brazil Lula da Silva đang thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 27-29/3.

Kon Tum bất ngờ thu hút đầu tư 11 dự án thủy điện

Kon Tum Dù các công trình thủy điện để nhiều hệ lụy về môi trường và cuộc sống của người dân nhưng UBND tỉnh Kon Tum vẫn quyết định thu hút đầu tư thêm 11 dự án.