Sáng 31/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận - Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức phiên họp nhằm tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp.
Phát huy sức mạnh của công tác tuyên truyền
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, với ngành Nông nghiệp và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu xuất khẩu năm nay là 64-65 tỷ USD, và phấn đấu đạt 70 tỷ USD. Mặc dù trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu đã đạt mức tăng trưởng 9,38 tỷ USD, tương đương với mức tăng 83%, nhưng hiện vẫn gặp phải nhiều khó khăn lớn.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Khương Trung.
Các mặt hàng chủ lực như rau quả, lúa gạo, đặc biệt là sầu riêng, vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề về chất lượng và rào cản thương mại từ các thị trường quốc tế, cùng với đó là những thách thức lớn từ tình hình chính trị thế giới làm cho tình hình xuất khẩu của Việt Nam thêm phần khó khăn.
“Nếu chúng ta không nhận diện đúng các yếu tố tác động và không có chiến lược tuyên truyền kịp thời và hiệu quả, thì việc đạt được mục tiêu xuất khẩu 70 tỷ USD sẽ là một thử thách vô cùng lớn.” “Đây là lúc chúng ta cần phát huy sức mạnh của công tác tuyên truyền, tạo ra sự thống nhất, đồng lòng và quyết tâm trong toàn thể ngành nông nghiệp và môi trường", Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.
Đối với các công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Thứ trưởng Tiến cho rằng, công tác tuyên truyền không chỉ là việc thông báo về các chỉ tiêu, mà còn phải làm sao để tạo ra được sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, từ các cơ quan Đảng, Chính phủ, các bộ ngành cho đến các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.
“Để đạt được điều đó, việc tổ chức tuyên truyền phải thật sự đa dạng và phong phú.” Các chuyên trang, chuyên mục trên báo chí, các ấn phẩm truyền thông, cho đến các chiến dịch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tất cả đều phải phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp, xuất khẩu.

Phó Tổng biên tập báo Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Đảm báo cáo tại cuộc họp sáng 31/3. Ảnh: Khương Trung.
Cùng với đó, cần phải chú trọng đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần tổ chức các cuộc thi, các hoạt động tuyên truyền về các giá trị tư tưởng sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và sự đồng thuận trong xã hội.
Đặc biệt, việc tổ chức kỷ niệm các sự kiện như 85 ngày truyền thống ngành nông nghiệp và môi trường, sẽ giúp củng cố thêm nhận thức của cộng đồng về vai trò quan trọng của ngành trong phát triển kinh tế đất nước.
Phối hợp và Giám sát là điều kiện quyết định đến thành công
Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết, cụ thể. Trong đó, các nội dung tuyên truyền phải bám sát vào các chủ đề chính của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cũng như các nghị quyết và quyết sách của Chính phủ.
Các kế hoạch chi tiết từ việc truyền thông về các thành tựu đạt được, cho đến các định hướng giải pháp trong giai đoạn tiếp theo, đều phải có sự thống nhất và logic chặt chẽ. “Công tác tuyên truyền phải thể hiện được dấu ấn của nhiệm kỳ, phải gắn với mục tiêu tăng trưởng 4% được giao.” - Thứ trưởng gợi ý.
“Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, chúng ta phải phấn đấu mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 70 tỷ USD, và công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu này. Để làm được như vậy, tất cả các cấp, các ngành cần phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp, và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục tiêu, chỉ tiêu, cũng như các thành tựu mà chúng ta đã đạt được", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ đạo.
Thứ trưởng cũng lưu ý việc theo dõi, giám sát các hoạt động tuyên truyền sẽ là điều kiện quyết định đến sự thành công của nhiệm vụ.
3 mục tiêu lớn trong công tác tuyên truyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại hội Đảng bộ Chính phủ, Đại hội XIV của Đảng và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong các văn kiện đại hội và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng công tác giám sát các hoạt động tuyên truyền sẽ là điều kiện quyết định đến sự thành công của nhiệm vụ. Ảnh: Khương Trung.
Thông qua tuyên truyền, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và mọi mặt của Đảng, tiếp tục củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; động viên toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ, tận dụng thời cơ, thách thức, tăng tốc, bứt phá, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2025, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Các nội dung, hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng các cấp được tổ chức bằng nhiều hình thức thiết thực phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế, bám sát định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng; gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.