| Hotline: 0983.970.780

Công an Sóc Trăng: Phong trào thi đua đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh

Thứ Sáu 05/06/2020 , 17:18 (GMT+7)

Ngày 5/6, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thi đua yêu nước” lần thứ 5 giai đoạn 2015 - 2020.

Ngày 5/6, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc', 'Thi đua yêu nước' lần thứ 5 giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Trọng Linh.

Ngày 5/6, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thi đua yêu nước” lần thứ 5 giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Trọng Linh.

Giai đoạn này, hai phong trào thi đua trong Công an tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Với quyết tâm cao, Công an tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong 5 năm qua, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. Toàn tỉnh xảy ra trên 1.700 vụ phạm pháp hình sự, giảm 318 vụ so với cùng kỳ, đấu tranh làm rõ đạt tỷ lệ 81,4%. Tội phạm ma túy phát hiện, xử lý trên 152 vụ, giảm 20 vụ so với cùng kỳ.

Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Trọng Linh.

Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020. Ảnh: Trọng Linh.

Qua đó, Công an tỉnh Sóc Trăng có 1 cá nhân được tặng Huân chương chiến công hạng III; 1 tập thể và 24 cá nhân được tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III; 558 cá nhân được tặng Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc” và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng Bằng khen Chính phủ; 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc và 6 cá nhân được tặng Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng.

Trong đó, có những tấm gương tiêu biểu như Trung tá Huỳnh Thanh Quốc Việt (Đội trưởng Đội cảnh sát truy nã Công an thị xã Vĩnh Châu), không nhận hối lộ 50 triệu đồng để thả đối tượng bị truy nã. Đại úy Nguyễn Hoàng Khải và Thượng sĩ Lê Hoàng Khang (Phòng Cảnh sát PCCC), không ngại nguy hiểm tham gia cứu hộ, cứu nạn vụ chìm sà lan trên sông Hậu. Đại úy Lê Thị Quỳnh (Công an huyện Châu Thành), cứu sống cháu bé bị đuối nước. Đội CSTT-CĐ Công an thị xã Vĩnh Châu nhặt được tài sản đánh rơi trả lại cho người dân...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Sóc Trăng trong 5 năm qua. Đặc biệt, vai trò của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Trọng Linh.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Trọng Linh.

Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, tập trung vào các mặt công tác trọng tâm. Đổi mới phong trào thi đua với hình thức nội dung ngày càng phong phú, sinh động và thu hút cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng. Khắc phục bệnh hình thức, thành tích trong phong trào thi đua, đưa phong trào thi đua trong Công an tỉnh trở thành thường xuyên, sôi nổi và rộng khắp.

Nhân dịp này, có 10 tập thể, 20 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020; 2 tập thể, 10 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm đầu năm 2020.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.