| Hotline: 0983.970.780

Công bố thiên tai sạt lở, sụt lún đất vùng đệm U Minh Thượng

Thứ Năm 11/04/2024 , 09:03 (GMT+7)

Kiên Giang Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa ký quyết định công bố tình huống thiên tai sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán khu vực vùng đệm U Minh Thượng.

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đường tỉnh ĐT 965 thuộc hệ thống đê bao ngoài vùng đệm U Minh Thượng đã xảy ra 40 điểm sạt lở và nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới, thiệt hại khoảng 105 tỷ đồng. Ảnh: Trung Chánh.

Đường tỉnh ĐT 965 thuộc hệ thống đê bao ngoài vùng đệm U Minh Thượng đã xảy ra 40 điểm sạt lở và nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới, thiệt hại khoảng 105 tỷ đồng. Ảnh: Trung Chánh.

Phạm vi ảnh hưởng thiên tai có diện tích toàn vùng là 22.353ha, thuộc địa bàn xã An Minh Bắc và Minh Thuận (huyện U Minh Thượng), trong đó vùng đệm U Minh Thượng có diện 14.300ha, được bao bọc bởi đường tỉnh ĐT.965 (đê bao ngoài) kết hợp với hệ thống kênh, đường giao thông nông thôn trong nội vùng và vùng lõi có diện tích 8.053ha thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

Thiệt hại do thiên tai trong vùng đến nay đã ghi nhận 310 điểm sạt lở, sụt lún đất, chiều dài hơn 7,5 km. Tuyến đường tỉnh ĐT.965 xảy ra 40 điểm sạt lở, chiều dài 885m. Nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới có thể sẽ rất lớn, ước khoảng 7 km, ước giá trị thiệt hại tăng thêm khoảng 105 tỷ đồng.

Lộ giao thông nông thôn xảy ra 270 điểm, chiều dài gần 6,7 km. Nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới có thể sẽ rất lớn, khoảng hơn 1,5 km, ước giá trị thiệt hại tăng thêm khoảng 76 tỷ đồng.

Về nhà dân đã sập 26 căn. Ngoài ra, UBND huyện U Minh Thượng đã thống kê có tổng số 470 căn nhà xây dựng gần mé kênh, trong đó có 54 căn nhà có nguy cơ tiếp tục sụp đổ cao. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra đến ngày 7/4 là trên 83,6 tỷ đồng.

Nguyên nhân do ảnh hưởng hiện tượng El Nino, mùa mưa năm 2023 kết thúc sớm, mặn xâm nhập sớm từ đầu tháng 1/2024, không có nguồn nước ngọt bổ sung vào trong vùng đệm dẫn đến cạn kiệt nguồn nước. Ngoài ra, cao độ đáy một số kênh trong nội vùng khá sâu (chênh lệch khoảng 5m), đã được nạo vét phục vụ nhiều mục đích khác nhau như: san lấp mặt bằng, nền nhà, lấy đất làm bờ để thi công lộ giao thông, xây dựng công trình trên đất nền yếu góp phần gây sạt trượt, sụt lún, sạt lở.

Lộ giao thông nông thôn trong các tuyến kênh vùng đệm U Minh Thượng xảy ra 270 điểm sạt lở, gây khó khăn trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Ảnh: Trung Chánh. 

Lộ giao thông nông thôn trong các tuyến kênh vùng đệm U Minh Thượng xảy ra 270 điểm sạt lở, gây khó khăn trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Ảnh: Trung Chánh. 

Trước mắt, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo huyện U Minh Thượng huy động các nguồn lực của địa phương để ứng phó với tình huống khẩn cấp do sạt lở đường giao thông nông thôn, sập đổ nhà dân và các công trình công cộng khác trong vùng. Vận động các hộ dân có nhà xây dựng cặp mé kênh di dời, kiên quyết di dời đối với những nhà ở các điểm đã rạn nứt, có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tài sản tính mạng của người dân.

Sở Giao thông vận tải thực hiện quyết định Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với hệ thống đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải. Tiếp tục sửa chữa tạm thời ngay tại các vị trí sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường ĐT.965, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông năm 2024 để đảm bảo cho lưu thông trong thời điểm thiên tai đang xảy ra.

Sở NN-PTNT tổ chức triển khai các biện pháp khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định. Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến thiên tai, sự cố công trình về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo, xử lý kịp thời. Nghiên cứu trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện dự án chống ngập và chống hạn vùng đệm U Minh Thượng. Đặc biệt là đầu tư hạng mục nâng cấp, mở rộng tuyến kênh đê bao ngoài, xây dựng cống, trạm bơm để điều tiết nước.

Xem thêm
Thủ tướng tặng quà, động viên công nhân thi công tuyến đường cao tốc huyết mạch

Thị sát các dự án đường cao tốc, Thủ tướng nhắc nhở các địa phương chú trọng xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm người dân có cuộc sống tốt nhất.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quảng Trị tổ chức Lễ Thượng cờ thống nhất non sông

Sáng 30/4, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ thống nhất non sông.

Bình luận mới nhất