| Hotline: 0983.970.780

Cống Cái Lớn – Cái Bé giúp ứng phó tốt hạn hán, xâm nhập mặn

Thứ Bảy 03/06/2023 , 07:36 (GMT+7)

Kiên Giang Cống Cái Lớn - Cái Bé vừa kết thúc vận hành diễn tập ứng với 3 kịch bản để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô.

Kiểm soát tốt xâm nhập mặn

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam vừa có báo cáo kết quả vận hành diễn tập 3 ngày (từ ngày 22 - 25/5), đóng toàn bộ 11 cửa van, phân luồng, điều tiết các phương tiện lưu thông qua âu thuyền cống Cái Lớn, theo kế hoạch vận hành cụm công trình cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô, thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Cống Cái Lớn vừa kết thúc vận hành diễn tập đóng toàn bộ 11/11 cửa van, ứng với 3 kịch bản để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô. Ảnh: Trung Chánh.

Cống Cái Lớn vừa kết thúc vận hành diễn tập đóng toàn bộ 11/11 cửa van, ứng với 3 kịch bản để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Nguyễn Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam cho biết, đợt vận hành diễn tập vừa qua ứng với 3 kịch bản, gồm: Vận hành trong trường hợp kiểm soát mặn, ngăn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Vận hành kiểm soát mặn và cắt đỉnh triều giảm ngập hạ lưu (phía biển). Vận hành kiểm soát mặn, khi cống đang vận hành bình thường (đóng từ 5 - 7 cửa van) nhưng độ mặn phía hạ lưu tăng đột biến, cần phải đóng tất cả 11/11 cửa van.

Mục tiêu của đợt vận hành diễn tập nhằm chủ động vận hành các công trình ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, thủy văn mùa khô 2023 - 2024 để phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dân sinh kinh tế vùng dự án.

Theo dự báo, khả năng hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 - 2024 sẽ xảy ra tương tự những năm ghi nhận hạn, mặn xâm nhập rất nghiêm trọng tại ĐBSCL như năm 2015 - 2016 và 2019 - 2020. Đồng thời, nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm vận hành của cán bộ, công nhân viên Công ty trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (triều cường, nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn…) và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Hàng trăm lượt tàu qua âu an toàn

Công tác phối hợp với các đơn vị trong bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông giữa ngành chức năng và địa phương rất nhịp nhàng và hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Các phương tiện tham gia giao thông qua công trình đã hợp tác tốt, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng, không để xảy ra sự cố, tai nạn hay va chạm.

Đợt vận hành diễn tập có sự phối hợp tốt giữa các ngành chức năng, đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình, có hàng trăm lượt phương tiện tham gia giao thông qua công trình nhưng không để xảy ra sự cố, tai nạn hay va chạm. Ảnh: Trung Chánh.

Đợt vận hành diễn tập có sự phối hợp tốt giữa các ngành chức năng, đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình, có hàng trăm lượt phương tiện tham gia giao thông qua công trình nhưng không để xảy ra sự cố, tai nạn hay va chạm. Ảnh: Trung Chánh.

Trong 3 ngày diễn tập, tổng có 191 phương tiện lưu thông qua âu thuyền, trong đó sà lan tải trọng trên 500 tấn là 24 chiếc, tải trọng 200 – 500 tấn là 23 chiếc, tàu đánh cá 12 chiếc, còn lại là tàu, ghe gỗ, xuồng, vỏ lải…

Đợt vận hành diễn tập là cơ sở để rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật vận hành của công trình, hạng mục công trình, làm căn cứ đánh giá, rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé.

“Trong thời gian tới, kiến nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các ban ngành, đơn vị chức năng có liên quan, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công ty trong công tác vận hành hệ thống công trình đảm bảo an toàn, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dân sinh đạt hiệu qua, cũng như ứng phó với các tình huống dị thường của thời tiết”, ông Nguyễn Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam.

Theo kết quả quan trắc, trong thời gian vận hành diễn tập đóng toàn bộ cửa van cống Cái Lớn – Cái Bé, đã giúp kiểm soát tốt độ mặn. Cụ thể, độ mặn tại trạm Cái Tư, Trâm Bầu (trạm quan trắc tự động) dưới 1‰ (1g/lít) theo quy định. Quá trình vận hành diễn tập đã đảm bảo giảm mực nước, không gây ngập, úng hạ lưu công trình (phía biển) và giảm mực nước thượng lưu (phía đồng).

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xuất khẩu nông sản 4 tháng đạt hơn 19 tỷ USD

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, do có sự chuẩn bị, dự báo chính xác nên 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 19 tỷ USD (tăng hơn 23%).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Điện Biên đưa cửa khẩu thành mũi nhọn phát triển kinh tế

Mường Nhé bây giờ vẫn là một trong những huyện nghèo, chậm phát triển bậc nhất trong cả nước, nhưng người Mường Nhé không thể chấp nhận điều ấy trong 10, 20 năm nữa.