| Hotline: 0983.970.780

Công Phượng đánh đu cả sự nghiệp

Thứ Tư 11/02/2015 , 06:16 (GMT+7)

Cầu thủ đáng chú ý nhất làng bóng đá Việt đang ngày càng mạo hiểm với con đường sự nghiệp vừa bắt đầu của anh./ VFF "điều chỉnh" Công Phượng

Vũng lầy scandal

Kể từ tháng 11 năm ngoái, Công Phượng liên tục dính phải những scandal ngoài sân cỏ. Đầu tiên là nghi án gian lận tuổi. Cựu thủ quân U19 Việt Nam bị nghi ngờ sinh năm 1993 chứ không phải 1995 như mọi người từng biết.

Suốt một tháng ròng, tuổi thật của Công Phượng luôn là câu chuyện được quan tâm nhất. Mãi cho đến khi VFF chính thức kết luận, chàng tiền đạo quê Nghệ An đúng 19 tuổi, sự bình yên mới trở lại với ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Những tưởng cú đúp của trò cưng thầy Giôm trong trận ra mắt V-League 2015 vào lưới S.Khánh Hòa sẽ tạo đà giúp anh thăng hoa. Tuy nhiên, tương lai màu hồng lại không đến với Công Phượng. Anh tịt ngòi 6 trận liên tiếp, bị chê “chậm phát triển” so với các đồng đội cùng trang lứa, và là nguyên nhân chính khiến HAGL trôi dần xuống khu vực cầm đèn đỏ.

Bết bát trên sân cỏ nhưng Phượng lại “nổi như cồn” nơi hậu trường. Ngay trước trận đấu với Đồng Tâm Long An ở vòng 2, bức ảnh khóa môi thắm thiết giữa anh và ca sĩ Hòa Minzy tràn ngập trên các trang mạng.

Đó cũng là cột mốc đánh dấu sự tuột dốc  của người hùng U19 Việt Nam một thời. Bất chấp được thầy Giôm giúp sức bằng cách kéo lùi xuống đá như tiền vệ, hay cho vào sân từ ghế dự bị để tạo bất ngờ, chân sút HAGL vẫn không thể nào tìm lại bản năng sát thủ.

Sát ngày Tết nguyên đán Ất Mùi, vụ Công Phượng quảng cáo bia chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly. Những người từng rất ủng hộ anh giờ đều hướng con mắt nghi hoặc về phía cầu thủ này. Thậm chí, các chuyên gia bóng đá đã nhận định Phượng đang mạo hiểm với sự nghiệp của chính mình.

Nguy cơ sớm tàn

Chẳng phải tới lúc này, khi Công Phượng dính vào một loạt scandal và xuống dốc về phong độ, nguy cơ “sớm nở tối tàn” mới hiển hiện trước mắt anh. Thực tế, những dự báo đã xuất hiện ngay từ khi Phượng cùng các đồng đội HAGL được bầu Đức đối xử như nuôi trong lồng kính.

Hồi ấy, người ta từng rất ngạc nhiên khi những lệnh như cấm nhận tiền thưởng, cấm phát biểu trước truyền thông được đưa ra. Dù lứa Công Phượng đều đã 19, 20, nghĩa là ở tuổi trưởng thành, nhưng họ vẫn khiến người khác tưởng rằng họ còn bé lắm. Thế mới có chuyện Phượng hôn bạn gái cũng trở nên ầm ĩ (dù anh có quyền), Phượng đá kém vẫn được bao biện là cần thêm thời gian phát triển.

Hay như vụ quảng cáo bia mới đây, những dấu hỏi được đặt nhiều hơn về phía người lớn, về phía các cấp có trách nhiệm, mà quên rằng Công Phượng lớn rồi. Anh đâu còn bé đến độ người lớn “chỉ đâu ngồi đấy” nữa. Ít nhất, anh phải chịu trách nhiệm vì hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như nhận thức của giới trẻ khi gật đầu tham gia quảng cáo chứ.

Bóng đá Việt từng sản sinh ra lứa U16 xuất chúng chẳng kém lứa Công Phượng bây giờ. Nhưng rồi cách nuôi dưỡng theo kiểu bao che của người lớn đã khiến Văn Quyến, Như Thuật, Minh Đức, Lâm Tấn năm 2000 mãi mãi không thể vươn tới đỉnh cao nhất trong sự nghiệp.

Mọi chuyện với Công Phượng bây giờ chưa phải quá muộn, bởi bên cạnh anh vẫn còn tình yêu to lớn nơi người hâm mộ. Cái chính là Phượng có đủ bản lĩnh để thoát khỏi cảnh đánh đu sự nghiệp hay không mà thôi.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm