| Hotline: 0983.970.780

Công ty than Vàng Danh xả thải trái phép vào nguồn nước sinh hoạt

Thứ Bảy 12/10/2019 , 18:29 (GMT+7)

Giấy phép xả thải đã quá hạn gần nửa năm, song Công ty Cổ phần than Vàng Danh vẫn xả nước thải vào nguồn nước sinh hoạt dự phòng của TP. Uông Bí, Quảng Ninh.  

Nước suối Vàng Danh chuyển màu đen đặc từ nhiều ngày nay. Ảnh: Văn Việt

“Bể lắng của mỏ than Vàng Danh đang bị sự cố nên nước suối Vàng Danh bị đục. Khi xử lý, nạo vét bể lắng cuối cùng thì đương nhiên nước sẽ phải đục vài ngày”, ông Bùi Huy Thục, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh, cho biết.

Được hỏi về vấn đề môi trường do Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin gây ra, ông Thục nói cặn than lắng xuống suối nên nhìn tưởng đục, song “nước rất trong”.

Trong khi đó, nhiều người dân ở phường Vàng Danh phàn nàn với chúng tôi về việc “nước suối đen như mực”.

Từ đầu nguồn là phường Vàng Danh, đến gần cuối nguồn là phường Bắc Sơn, cư dân nhiều năm nay phải sử dụng nước mưa, hoặc đi mua nước sạch về. Trước kia, họ đào giếng khoan gần suối, nhưng nay không thể sử dụng bởi “quá nhiều váng dầu, mỡ, mùi hôi”.

Trong biên bản thẩm tra hồ sơ cấp phép xả thải vào nguồn nước của Công ty than Vàng Danh, lập ngày 27/9, Phòng Tài nguyên môi trường TP. Uông Bí có ghi: Mặt bằng sân công nghiệp, khu văn phòng điều hành, tập thể công nhân thuộc mỏ than Vàng Danh có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 228/GP-TNMT ngày 26/5/2014, thời hạn giấy phép là 5 năm.  

Giấy phép đã quá hạn gần nửa năm, song đến ngày 9/10, khi làm việc với chúng tôi, Phòng Tài nguyên Môi trường TP. Uông Bí cho biết Cty cổ phần than Vàng Danh vẫn chưa có cấp giấy phép mới.

Về việc vì sao không có biện pháp ngăn chặn, hoặc xử phạt với hành vi xả thải không giấy phép vào nguồn nước, ông Lê Ngọc Hà - Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP. Uông Bí cho biết “doanh nghiệp đang làm thủ tục xin giấy phép mới”.

Theo biên bản thẩm tra, nơi tiếp nhận nước thải của Công ty Cổ phần than Vàng Danh là thượng nguồn đập Lán Tháp, nơi cấp nước sinh hoạt dự phòng cho TP. Uông Bí.

Về các kiến nghị của cư dân, ông Hà nói phường Vàng Danh đã đi kiểm tra song “chủ tịch phường bảo không vấn đề gì". Tuy nhiên, ông Thục - Chủ tịch UBND phường Vàng Danh, phủ nhận lời ông Hà và cho biết “chưa bao giờ đi cùng đoàn kiểm tra nào” về vấn đề môi trường liên quan tới Công ty Cổ phần than Vàng Danh.

Trao đổi cụ thể hơn, ông Hà cho biết “thi thoảng người dân cũng có ý kiến”, song Cty đã khắc phục ngay.

Thế nhưng, trong biên bản thẩm tra cho biết hồi tháng 5, Phòng Tài nguyên Môi trường TP. Uông Bí ghi nhận kiến nghị của cử tri, ý kiến của cộng đồng dân cư về hoạt động xả nước thải tại phân xưởng cơ giới, có dấu hiệu váng dầu trong nước thải xả vào rãnh thoát nước chung của khu dân cư.

Việc này tiếp tục được nhắc lại trong biên bản thẩm tra lập ngày 27/9, yêu cầu Công ty Cổ phần than Vàng Danh có biện pháp khắc phục liên quan vấn đề váng dầu. Điều này mâu thuẫn với phát ngôn của ông Thục về việc “công ty đã khắc phục ngay”.

Nước suối chảy ra từ khu vực gần bãi xỉ than của Cty cổ phần than Vàng Danh. Ảnh: Hoàng Anh.

Theo biên bản thẩm tra, ngoài những vấn đề nêu trên, Công ty Cổ phần than Vàng Danh còn chưa có giấy phép xả thải với nước thải phát sinh từ các kho than (AB, Tam Giác Quay, kho than Dự Chế), nhà máy tuyển Vàng Danh.

Chưa biết đến bao giờ Cty Cổ phần than Vàng Danh có giấy phép xả thải, song cư dân các phường Vàng Danh, Bắc Sơn vẫn đang phải hứng chịu ô nhiễm mỗi ngày. Trong trường hợp Uông Bí gặp sự cố về nước sạch, nguồn nước dự phòng có thể không được sử dụng bởi nước thải từ doanh nghiệp đang ngày đêm xả thẳng vào đây.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP. Uông Bí cho biết sẽ kiểm tra và thông tin lại về vấn đề này. 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất