Đây là những công dân bị các đối tượng dụ dỗ ra nước ngoài làm việc với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Theo đó, các công dân được tiếp nhận gồm: Vũ Minh T. (sinh năm 2002), Phan Quang H. (sinh năm 2004), Vũ Tiến T. (sinh năm 2006), cùng trú tại xã Lang Thíp, huyện Văn Yên; Hoàng Văn H. (sinh năm 2004) trú tại xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên; Trần Việt M. (sinh năm 2005) trú tại xã An Phú, huyện Lục Yên; và Trần Huy H. (sinh năm 2006), trú tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.

6 công dân được Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận. Ảnh: Công an Yên Bái.
Trước đó, do không có việc làm ổn định, các công dân trên đã tìm kiếm cơ hội việc làm qua mạng xã hội như Facebook, TikTok… Sau khi tham gia vào các fanpage giới thiệu việc làm, họ bị các đối tượng môi giới dụ dỗ ra nước ngoài làm việc với lời hứa "việc nhẹ, lương cao", thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng/tháng.
Tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn, họ đã đồng ý xuất cảnh sang Thái Lan và sau đó bị đưa trái phép sang Myanmar. Tại đây, các nạn nhân bị thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và bị nhốt trong các khu vực kín, bị ép buộc làm việc tại các sòng bạc, cơ sở tổ chức đánh bạc trực tuyến và kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng.
Trong quá trình làm việc, họ bị kiểm soát chặt chẽ, lao động cưỡng ép, nếu không tuân theo mệnh lệnh sẽ bị đánh đập, tra tấn. Sau thời gian bị giam giữ và bóc lột, các công dân đã được lực lượng chức năng nước bạn giải cứu, hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt và làm lại giấy tờ để trở về nước an toàn.
Hiện nay, tình trạng công dân bị lừa ra nước ngoài lao động trái phép vẫn diễn ra phức tạp, trong đó có nhiều trường hợp tại tỉnh Yên Bái. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự để truy vết, giải cứu các công dân trở về với gia đình.